Ông Joe Biden gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến thăm đến Bắc Kinh năm 2013. Ảnh: Getty Images.

Ông Joe Biden gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến thăm đến Bắc Kinh năm 2013. Ảnh: Getty Images.

Global Times: Chiến thắng của Joe Biden sẽ tạo nên bước đột phá mới trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Truyền thông và các học giả Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng về cải thiện quan hệ Mỹ - Trung dưới thời chính quyền ông Joe Biden.

Global Times, tờ báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong một bài viết đăng tải hôm thứ Hai (9/11) nhận định, chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể làm dịu căng thẳng trong mối quan hệ giữa Quốc và Mỹ hiện tại.

“Các chuyên gia Trung Quốc tin tưởng, kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ tạo ra 'khoảng thở' cho mối quan hệ Trung - Mỹ đang căng thẳng. Sự xuất hiện của ông Biden được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho những đột phá mới trong việc nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao, cũng như khôi phục lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia lớn nhất”, tờ Global Times viết.

Theo giáo sư Jin Canrong, Phó chủ nhiệm Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông Biden sẽ có cách tiếp cận ôn hòa và chín chắn hơn trong chính sách đối ngoại và sẽ bước vào "thời kỳ chuyển tiếp cho quan hệ Trung - Mỹ".

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, vẫn có khả năng quan hệ song phương giữa hai nước xấu đi, song sẽ không diễn ra trong tương lai gần.

Mặt khác, giáo sư Xin Qiang, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán, chỉ ra: "Với kịch bản ông Biden chính thức giành chiến thắng cuộc chung cuộc, chúng ta có thể mong đợi rằng, Trung Quốc và Mỹ sẽ nối lại hợp tác trong lĩnh vực sản xuất vắc-xin, cuộc chiến chống dịch bệnh và biến đổi khí hậu".

Bên cạnh đó, theo ông Xin, cơ chế liên lạc và đối thoại bị đình trệ giữa hai nước sẽ được nối lại, tuy nhiên, sẽ cần thời gian để khôi phục lòng tin chiến lược.

Đồng thời, Global Times lưu ý, sự thay đổi sắp tới của chính quyền Mỹ sẽ không thay đổi đường lối chung trong chính sách của Washington đối với Trung Quốc. Theo đó, bất kể ai là người của Nhà Trắng, ở một mức độ nào đó, sẽ duy trì cách tiếp cận hiện tại với Trung Quốc.

“Chúng ta cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng vào Joe Biden. Ông ấy có thể sẽ không rẽ hướng, chỉ là các chiến lược hành động khác đi", Jin Canrong cho biết.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng và sự hợp tác giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử với cuộc chiến tranh thương mại bùng phát, hai bên chỉ trích nhau về hoạt động gián điệp, cũng như trách nhiệm đối với đại dịch Covid-19.

Truyền thông Trung Quốc thường xuyên chỉ trích ông Trump và Washington ngày càng cứng rắn đối với Bắc Kinh, đặc biệt là những tháng gần bầu cử.

Bầu cử Mỹ được tổ chức vào ngày 3/11. Theo thông tin của các phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ, ông Joe Biden đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đánh bại đương kim Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng.

Ông Biden cũng đã tự tuyên bố giành chiến thắng, song ông Trump vẫn không thừa nhận thất bại và cho rằng, việc kiểm phiếu chưa thể được coi là hoàn tất. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ do nghi ngờ Đảng Dân chủ đã gian lận bầu cử.

Tin bài liên quan