Góc nhìn chuyên gia tuần tới: quy luật mùa World Cup

Góc nhìn chuyên gia tuần tới: quy luật mùa World Cup

(ĐTCK) Trong cuộc trao đổi bàn tròn với nhà báo Hải Vân tuần này, các chuyên gia đều đưa ra các nhận định khá thận trọng cho tuần đầu và cả tháng 7. World Cup chỉ là một lý do nhỏ, kỳ vọng sóng tăng nhờ kết quả kinh doanh quý II được công bố chưa hẳn đã át được tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Nhiều ý kiến cho rằng, tín hiệu ấm lên của thị trường bất động sản cùng với các thông tin về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và thông tin về việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho người nước ngoài cũng sẽ có những tác động tích cực nhất định đến nhóm cổ phiếu bất động sản, qua đó tiếp tục giúp nhóm cổ phiếu này thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Quan điểm của ông/bà về đánh giá này thế nào?

Bà Quách Thùy Linh, Trưởng phòng chứng khoán CTCK VCBS

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và thông tin về việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho người nước ngoài được đánh giá là một thông tin tích cực với nhóm bất động sản. Dự thảo nếu được thông qua được kỳ vọng sẽ giúp tạo thêm nguồn tài chính lớn từ nước ngoài cho thị trường bất động sản, góp phần phá băng thị trường, vốn vẫn đang gặp khó khăn do sức cầu trong nước còn yếu, đặc biệt là ở các phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên khoảng thời gian từ nay đến khi dự thảo được thông qua và cho thấy những hiệu quả rõ nét sau đó cũng còn tương đối dài, vì vậy các nhà đầu tư cũng cần thận trọng và cân nhắc kỹ khi quyết định đầu tư và nhóm cổ phiếu này. Theo tôi, các nhà đầu tư chỉ nên xem xét các cổ phiếu bất động sản có tình hình tài chính lành mạnh và dòng tiền tốt.

Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

Qua thông tin báo chí, chúng ta cảm nhận thấy thị trường bất động sản dường như đang ấm lên. Dự thảo Luật nhà ở sửa đổi với những điểm mới tích cực như tỷ lệ thanh toán của người mua nhà khi chưa nhận nhà, quy định về thời gian cấp sổ đỏ, quy định cách tính diện tích chung cư, bỏ quy định sở hữu chung cư có thời hạn 70 năm, tăng thời gian sở hữu nhà cho người nước ngoài… với mục đích hỗ trợ tốt hơn cho các bên trong giao dịch bất động sản.

Với những thông tin này, nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ nhận được sự quan tâm tích cực hơn của nhà đầu tư. Tuy vậy, tôi cho rằng sẽ là quá sớm nếu lạc quan với thị trường bất động sản. Với những người có nhu cầu nhà ở thực sự thì giá bất động sản đang ở mức khá cao. Với những nhà đầu tư thì bất động sản đầu tư chưa mang lại tỷ suất lợi nhuận mong muốn khi giá cho thuê vẫn còn ở mức thấp so với vốn đầu tư. Với các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản thì đang trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt để giải phóng hàng tồn kho do vậy sẵn sàng chấp nhận biên lợi nhuận ở mức thấp.

Giai đoạn hoàng kim trước đây, cổ phiếu các doanh nghiệp bất động sản tăng giá mạnh nhờ vào sự tăng giá đất dự án mà các doanh nghiệp đó đang có. Nhưng với thị trường bất động sản vừa mới thoát khỏi tình trạng đóng băng thì có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian nữa mới đến giai đoạn tăng giá đó.

Ông Lê Đức Khánh, giám đốc chiến lược, CTCK MaritimeBank (MSBS)

Các tin tức hỗ trợ cho thị trường bất động sản đã và đang phản ánh vào giá của nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng hạ tầng…trong giai đoạn tháng 6, nhóm cổ phiếu bất động sản không có những giao dịch đột biến về khối lượng nhưng có dấu hiệu tích lũy tốt điển hình ta có thể kể đến các mã SCR, HBC, DXG, HUT…

Diễn biến giao dịch cũng như xu hướng thị trường trong hiện tại cho thấy các mã cổ phiếu bất động sản cũng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền đầu tư trong các tháng tới nhất là các mã có thông tin cơ bản hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng phân tích, CTCK IVS

Thời gian gần đây chúng ta cũng thấy được kênh bất động sản đang có dấu hiệu tích cực hơn nhờ vào những chính sách đang được áp dụng. Việc cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản cũng là một yếu tố tích cực khi tiềm lực nhà đầu tư đang cạn kiệt trước hàng tồn kho lớn.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là dự thảo và đến khi thông qua còn khoảng thời gian khá dài nữa. Vì thế tôi vẫn cho rằng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn chưa thể trông chờ vào điều này và vẫn gặp rất nhiều khó khăn.  Báo cáo tài chính quý II chưa đến nhưng tôi cũng cho rằng sẽ không nhiều doanh nghiệp có được mức lợi nhuận tốt.

Tất nhiên, cổ phiếu bất động sản luôn là một nhóm có tính hấp dẫn rất riêng và nó có thể là nhóm cổ phiếu tạo sự hứng phấn cho cả thị trường. Cổ phiếu này có thể vận động rất mạnh nhờ dòng tiền chảy vào chỉ cần có chính sách mới xuất hiện và sự kỳ vọng của nhà đầu tư sẽ giúp nhóm này sẽ thắng hoa. Tuy nhiên khi mà thị trường bất động sản vẫn còn gặp khó khăn thì sức tăng giá của nhóm này sẽ không bền và khó giữ được giá. Nhưng vẫn cần nhắc lại là, đây là nhóm cổ phiếu có sự hấp dẫn rất riêng.

Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (Seasc)

Tôi cho rằng, việc mở rộng đối tượng người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam là điều rất cần thiết lúc này. Nó sẽ tạo hiệu ứng tích cực, gia tăng các giao dịch bất động sản, theo đó sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Nếu dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua sẽ tác động rất tích cực đến cổ phiếu bất động sản vì các doanh nghiệp ngành này sẽ tháo gỡ được đầu ra – phân khúc nhà ở cao cấp – mà những người thu nhập cao mới có thể sở hữu.

Tuy nhiên, khi câu chuyện Biển Đông vẫn căng thẳng thì sẽ dẫn đến lo ngại nếu sửa đổi Luật Nhà ở sẽ khiến làn sóng ồ ạt người Trung Quốc sang định cư bởi Trung Quốc đang thực hiện chủ trương biên giới mềm.

Do đó, việc thông qua Luật này đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như tính toán chặt chẽ. Vì vậy, tôi đánh giá sẽ không có nhiều thay đổi đối với việc sở hữu nhà ở của người nước ngoài trong Luật nhà ở hoặc nếu có thay đổi sẽ không phải ở thời điểm này.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, CTCK Maybank KimEng

Tôi cũng cùng quan điểm với nhận định trên, thực tế cổ phiếu nhóm này được hưởng lợi nhiều trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Rất nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm ngành này, ví dụ như gói 30.000 tỷ, việc xử lý nợ xấu ưu tiên nhất cho các nợ xấu thuộc bất động sản vì nhóm này cũng nợ xấu nhiều nhất, các ngân hàng liên minh với nhau cho vay bất động sản …

Đồng thời, trong tương lai cũng hứa hẹn nhiều chính sách như việc Luật Nhà ở sửa đổi chẳng hạn. Bởi thế cổ phiếu thuộc nhóm ngành này vẫn đang và sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ hút được dòng tiền của nhà đầu tư cùng với thị giá nhóm này nhiều mã đang ở mức thấp với mặt bằng chung.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Đầu tư, CTCK VietinbankSC

Những tín hiệu ấm lên của thị trường bất động sản chủ yếu tập trung ở phân khúc giá rẻ và trung bình ở vị trí không quá xa. Do đó, chỉ có các doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều sản phẩm ở phân khúc này mới được hưởng lợi. Tuy nhiên, lượng hàng để bán các sản phẩm này còn không nhiều. Mức tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp phân khúc này ở mức vừa phải.

Tuần mới (30/6 - 4/7), TTCK sẽ có diễn biến ra sao theo nhận định của ông/bà?

Bà Quách Thùy Linh, Trưởng phòng chứng khoán CTCK VCBS

Với những diễn biến khá tích cực của thị trường trong tuần cuối tháng 6 như thanh khoản được duy trì tương đối tốt và điểm số tăng dần, tôi kỳ vọng xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn vẫn sẽ tiếp tục.

Mặc dù vậy, hiện thị trường cũng đã tăng điểm 5 phiên liên tiếp và tiệm cận vùng kháng cự. Theo đó, rất có thể trong các phiên đầu tuần sẽ ghi nhận nhịp điều chỉnh kỹ thuật trước khi thị trường có thể tiếp tục tăng điểm trở lại. Bên cạnh đó, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục phân hóa dựa theo các thông tin và kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết.

Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

Trong tuần từ 30/6 - 4/7 dòng tiền tham gia thị trường sẽ vẫn tiếp tục luân chuyển giữa các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản, có triển vọng kết quả kinh doanh quý II tốt tạo hỗ trợ tâm lý với nhà đầu tư từ đó thu hút thêm dòng vốn nóng đổ vào thị trường.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, CTCK MaritimeBank (MSBS)

Tuần tới tôi nghiêng về kịch bản điều chỉnh của thị trường. VN-Index có liên tiếp 5 phiên tăng điểm và đã thử mốc 580 điểm ở phiên cuối tuần. Như vậy VN-Index có thể chạm lại mốc 580 – 585 điểm một lần nữa ở đầu tuần tới trước khi điều chỉnh giảm ở các phiên tiếp theo.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng phân tích, CTCK IVS

Tôi cho rằng thị trường sẽ gặp áp lực khi tiếp cận đến ngưỡng 580 điểm nhưng sẽ vượt qua. Trước đây tôi cho rằng để vượt qua ngưỡng này sẽ cần phải có một cú break-out nhưng có thể lần này chưa chắc điều đó xảy ra mà vẫn vượt qua. Tuy nhiên, nếu như điều đó xảy ra thì áp lực sẽ xuất hiện mạnh hơn khi tiến lên ngưỡng cao hơn và nó là một thách thức lớn với lực cầu.

Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (Seasc)

Tuần vừa qua, cả 2 sàn tăng điểm nhưng xu thế mới vẫn chưa được hình thành. Cả 2 chỉ số vẫn đang ở vùng kháng cự là 580 điểm với VN-Index và 78 điểm với HNX-Index.  Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, BVH, VNM, VCB.. luôn kéo chỉ số mỗi lần thị trường xuất hiện điều chỉnh. Sự phân hóa trên sàn không thực sự rõ nét, hầu hết các mã trên cả 2 sàn vẫn chưa thoát khỏi xu thế đi ngang, loại trừ một số mã đã phá vỡ xu thế đi ngang là PVS, PGS, DRC,…Đây có thể là yếu tố tích cực tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên thanh khoản liên tục trồi sụt trong các tuần gần đây cho thấy sự thận trọng vẫn được duy trì. Dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các cổ phiếu giúp các cổ phiếu này tạo được mặt bằng giá mới nhưng chưa thoát khỏi xu thế đi ngang. Do đó, để thị trường bứt phá khỏi xu thế hiện tại cần có dòng tiền mới vào thị trường.

Trong tuần kế tiếp, nếu cả 2 chỉ số vượt ngưỡng kháng cự trước mắt nhờ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà không có sự đồng thuận của toàn thị trường thị sự tăng giá này sẽ không bền. Nếu vượt thành công ngưỡng kháng cự trên cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt thì xu thế tăng giá trung hạn được xác lập trở lại. Tuy nhiên một số chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu quá mua cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng, trong bối cảnh thanh khoản chưa thực sự cải thiện thì xu thế sideway vẫn chưa kết thúc.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự 580 điểm, nên giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp vì rủi ro thị trường điều chỉnh đang gia tăng. 

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, CTCK Maybank KimEng

Theo tôi VN-Index cần phải vượt qua 580 điểm và HNX-Index vượt được 78 điểm để duy trì một xu hướng tăng điểm bền vững trong trung và dài hạn. Nếu Index không vượt qua được mốc này trong tuần sau thì mức tăng điểm tạm thời bị chậm lại trong ngắn hạn khi thị trường sẽ điều chỉnh về hỗ trợ khoảng 460-465 trước khi có diễn biến mới.

Tuy nhiên việc thị trường dù có điều chỉnh theo tôi cũng không quá mạnh và làm xu hướng tăng bị chậm lại chứ không chuyển thành một xu hướng xuống nữa mà chỉ điều chỉnh trong một xu hướng tăng mà thôi.

Ông Trần Xuân Bách, khối phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

Thị trường vừa trải qua một tuần tăng trưởng ấn tượng với 5 phiên hồi phục liên tiếp, giúp VN-Index vượt đỉnh ngắn hạn thành công và tạo mẫu hình nến tăng điểm khá tích cực. Điểm đáng chú ý là đà tăng của thị trường diễn ra khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp đang cận kề. Thông thường, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan sẽ có thiên hướng công bố trước, rơi vào 1-2 tuần đầu của tháng 7.

Như vậy, với cả hai yếu tố hỗ trợ về mặt cơ bản và kỹ thuật, tôi cho rằng thị trường đang có nhiều cơ hội tiếp tục đi lên trong tuần tới. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, đà đi lên có thể sẽ thoải và mang tính phân hóa giữa các dòng cổ phiếu tùy theo triển vọng kết quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Đầu tư, CTCK VietinbankSC

Thị trường có thể tiếp tục diễn biến khác biệt giữa 2 chỉ số. VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VNM..., tuy nhiên HNX-Index sẽ diễn biến chủ yếu đi ngang.

Góc nhìn chuyên gia tuần tới: quy luật mùa World Cup ảnh 2


Theo ông/bà, trong thời điểm hiện tại thì đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào thì hạn chế được rủi ro và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất?

Bà Quách Thùy Linh, Trưởng phòng chứng khoán CTCK VCBS

Với dự báo diễn biến của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào thông tin về kết quả kinh doanh sắp được công bố, nhà đầu tư nên chú trọng vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và hứa hẹn sẽ có kêt quả kinh doanh khả quan trong quý II.

Trước hết, tôi cho rằng các nhà đầu tư nên quan tâm đến các cổ phiếu của các công ty đầu ngành trong mỗi ngành, có thị phị phần lớn, tiềm lực tài chính mạnh, khả năng quản trị tốt và ưu thế cạnh tranh vượt trội.

Đi cụ thể hơn vào từng nhóm ngành, theo tôi, những ngành dẫn dắt cho đà phục hồi của nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục nổi bật như xuất khẩu và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra ngành dầu khí cũng được dự báo sẽ có kêt quả kinh doanh tốt với ưu thế là ngành đặc thù, nhận được nhiều ưu ái từ phía chính sách, có tính phòng thủ nhất định và ít bị ảnh hưởng bởi bối cảnh sức cầu yếu trong nước.

Bên cạnh đó các công ty chứng khoán nhiều khả năng cũng sẽ có kết quả kinh doanh khả quan do: (1) thanh khoản của thị trường trong quý II dù có giảm so với quý I bùng nổ trước đó nhưng vẫn tăng mạnh khoảng 50% so với cùng kỳ 2013; (2) khối tự doanh các công ty chứng khoán đã mua ròng khá mạnh vào đúng thời điểm thị trường giảm sâu trong 2 tuần giữa tháng 5 và sau đó đã bán ròng trở lại từ cuối tháng 5 đến nay.

Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

Việc lựa chọn các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản và triển vọng kết quả kinh doanh quý II tốt sẽ hạn chế được rủi ro. Để có hiệu quả đầu tư cao hơn, nên lựa chọn thời điểm mua cổ phiếu khi thị trường trầm xuống trong phiên để có mức giá mua tối ưu, không mua đuổi khi thị trường có dấu hiệu hưng phấn.

Ông Lê Đức Khánh, giám đốc chiến lược, CTCK MaritimeBank (MSBS)

Trong hiện tại, nhà đầu tư chỉ nên tham gia giải ngân vào 2 loại nhóm cổ phiếu vừa có ý nghĩa an toàn và giảm thiểu được rủi ro là nhóm cổ phiếu mid cap cơ bản và nhóm cổ phiếu blue chips đang bị định giá thấp thuộc các ngành như bảo hiểm, điện, dầu khí, dệt may và xây dựng hạ tầng.

Các mã có thể lưu ý là: FCN, PVS, TCM, PGS…

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng phân tích, CTCK IVS

Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí vẫn là nhóm ngành có hiệu quả kinh doanh tốt và được nhà đầu tư kỳ vọng. Tuy nhiên, thời điểm này không nên lệ thuộc vào nhóm ngành nào cả bởi chưa có nhóm ngành nào thực sự sẽ dẫn dắt thị trường. Vì thế, điều này sẽ tùy thuộc vào từng cổ phiếu và nó sẽ vận động theo cách riêng rẽ. Nhưng để có sự hiệu quả cao nhất nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào độ lỳ của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Vũ Phong, Phó tổng giám đốc CTCK Seabank (Seasc)

Về nhóm cổ phiếu lưu ý: trong nhịp sideway thì cơ hội kiếm lợi nhuận vẫn có với chiến thuật mua cổ phiếu ở vùng giá hỗ trợ. Tuy nhiên việc lựa chọn cổ phiếu để trading có lời trong giai đoạn này khá khó khăn. Để hạn chế rủi ro, chúng tôi khuyến nghị nên lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt, đang ở vùng giá hỗ trợ và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 khả quan. 

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, CTCK Maybank KimEng

Theo quan sát của tôi nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng, tài chính – ngân hàng – chứng khoán, nguyên vật liệu, vận tải và năng lượng là những ngành tiềm năng tăng giá tốt nhất nhờ dòng tiền “canh me” nhiều hơn các nhóm ngành khác. Đặc biệt với các mã chưa tăng nhiều hoặc có mức giảm sâu thuộc các ngành này trong thời gian qua đã và đang tiếp tục thu hút dòng tiền chảy vào.

Ông Trần Xuân Bách, khối phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

Tôi cho rằng nhà đầu tư nên phân chia danh mục ra thành hai phần rõ ràng. Một phần dành cho danh mục mang tính trung hạn, có thể hướng tới các ngành mang tính cơ bản như dệt may, nông sản, xây dựng hạ tầng & cảng biển. Phần khác là vị thế ngắn hạn với các ngành mục tiêu mang tính thị trường cao hơn như chứng khoán, bất động sản hoặc các công ty có thông tin đột biến về lợi nhuận trong quý II.  

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Đầu tư, CTCK VietinbankSC

Theo tôi, một số cổ phiếu bất động sản đang ở mức giá hỗ trợ ở mức thấp từ đầu năm như TDC, VIC,... có thể được nhiều nhà đầu tư sẽ xem xét, quan tâm.

Góc nhìn chuyên gia tuần tới: quy luật mùa World Cup ảnh 3


Nhận định dài hơi cho cả tháng 7 là không dễ, nhưng theo quy luật trong tháng 7, TTCK thường khá "buồn tẻ", theo ông/bà thì kịch bản thị trường nên được hình dung thế nào?

Ông Lê Đắc An, Trưởng phòng đầu tư, CTCK Tân Việt (TVSI)

Theo quan sát trong hai năm gần đây, thanh khoản của tháng 7 luôn ở mức thấp so với trung bình năm và các chỉ số chứng khoán có diễn biến khác nhau trên hai sàn. Trong khi chỉ số VN-Index vận động theo xu hướng tăng thì HNX-Index dao động theo xu hướng đi ngang là chủ yếu.

Thị trường tháng 7 nhiều khả năng sẽ giao động theo chiều hướng tăng nhưng diễn biến giao dịch có thể sẽ khá khó chịu khi không có sự bứt phá rõ ràng và thanh khoản có thể vẫn chỉ ở mức thấp. Sự phân hóa cũng sẽ tiếp tục trong giai đoạn này khi kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp lần lượt được công bố.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc chiến lược, CTCK MaritimeBank (MSBS)

Thị trường phiên cuối tháng mặc dù tăng điểm nhưng dường như mốc kháng cự 580 điểm được coi là khá mạnh. Rõ rằng nỗ lực tăng điểm kéo chỉ số VN-Index trong các phiên gần đây nhờ vào dòng tiền chảy vào những mã cổ phiếu lớn và các cổ phiếu cơ bản. Điều chắc chắn là dòng tiền đầu cơ mạnh chưa vào thị trường và VN-Index sẽ cần điều chỉnh ở các mốc phía dưới để thu hút dòng tiền hơn. Như vậy, diễn biến thị trường trong tháng 7 tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ điều chỉnh giảm ở 2 tuần đầu tiên và sẽ tạo đáy ở 2 tuần tiếp theo trước khi phục hồi trở lại vào tháng 8.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng phân tích, CTCK IVS

Với những diễn biến của thị trường trong thời gian qua, có thể thấy những ảnh hưởng lớn từ sự kiện biển Đông đang dần được lượng hóa. Nhà đầu tư đã bớt đi những áp lực về tâm lý nhưng họ vẫn khá thận trọng đối với thị trường, không quá mạo hiểm nhưng cũng không bỏ qua cơ hội.

Điều đó lý giải qua việc thị trường thường mất thanh khoản khi động lực tăng không có, có nghĩa nhà đầu tư cũng không còn muốn bán ra với giá rẻ. Trong khi đó, những cổ phiếu có tiềm năng, có kết quả kinh doanh khả quan vẫn luôn có dòng tiền săn đón mua vào ở mức giá thấp. Vì thế cả giai đoạn dài của tháng 6 vừa qua thị trường không thể hiện rõ một xu hướng cụ thể. Trong khi đó, việc tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu lớn đã “giúp” cho chỉ số VN-Index tiến dần tới ngưỡng 580 điểm, một mức điểm mà nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro có thể xảy ra.

Quan sát thị trường chứng khoán trong 2 năm gần đây thì tháng 7 luôn có một nhịp tăng nhẹ. Mức tăng này không quá mạnh mà chủ yếu phản ảnh hoặc đón nhận thông tin tích cực từ hoạt động công bố báo cáo tài chính. Và với điều kiện thị trường như hiện nay tôi cũng nghiêng về khả năng đó. Nhưng cho dù có hay không thì những cổ phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh tốt sẽ có nhịp tăng vừa phải đủ hấp dẫn dòng tiền.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư, CTCK Maybank KimEng

Trong những năm có World Cup theo thống kê thì chưa bao giờ VN-Index tăng điểm trong tháng 6 và 7. Còn tính trong lịch sử 14 năm (trừ năm đầu tiên VN-Index giao dịch phiên đầu tiên cuối tháng 7/2000) thì có đến 10 năm VN-Index không tăng điểm trong giai đoạn này.

Tuy nhiên trước một tháng 6 có xu hướng tương đối tích cực tôi nghiêng về việc thị trường sẽ có xu hướng đi ngang tích lũy thậm chí có thể đi lên dần dần khi dòng tiền vẫn liên tục được cải thiện và có nhiều phiên giao dịch vượt trội.

Ông Trần Xuân Bách, khối phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC)

Tháng 7 thường là giai đoạn thiếu vắng các thông tin có ảnh hưởng đột biến đến xu hướng thị trường. Tâm điểm sự chú ý sẽ xoay quanh các thông tin kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết. Mặc dù vậy, những thông tin này trên thực tế đã phần nào được phản ánh dần vào diễn biến giá cổ phiếu từ cuối tháng 6 nên những tác động còn lại sẽ không còn quá mạnh. Hơn nữa, yếu tố này mang tính phân hóa giữa các nhóm ngành nên không phải tất cả các mã cổ phiếu đều có diễn biến tích cực.

Đứng trên góc độ kỹ thuật, sau nhịp tăng mạnh trong tháng 6, chỉ số VN-Index đang tiếp cận vùng kháng cự then chốt tại quanh 580 điểm. Đây là vùng cản mạnh đã được kiểm định nhiều lần trong quá khứ, đồng thời cũng là vùng ranh giới quyết định khả năng chỉ số có thể quay lại xu hướng tăng trung hạn ngay trong nhịp này hay không. Do đó, tôi để ngỏ khả năng thị trường có thể rơi vào trạng thái lình xình, đi ngang theo hướng điều chỉnh giảm nhẹ trong tháng 7.

Ông Nguyễn Nhật Cường, Phó phòng Đầu tư, CTCK VietinbankSC

Thống kê những năm gần đây có thể thấy VN-Index đầu và cuối tháng 7 không thay đổi nhiều mặc dù VN-Index có thể vẫn biến động khá trong tháng. 

Thị trường chứng khoán tháng 7 năm nay có thể diễn biến tương tự do dòng tiền trong thị trường hiện tại khá yếu. Kết quả kinh doanh quý 2 phần lớn các doanh nghiệp đều nằm trong dự báo của nhà đầu tư.

Tin bài liên quan