Goldman Sachs: Giá dầu có thể tăng lên 125 USD/thùng vào năm 2023 nếu Trung Quốc chấm dứt chính sách Zero Covid

Goldman Sachs: Giá dầu có thể tăng lên 125 USD/thùng vào năm 2023 nếu Trung Quốc chấm dứt chính sách Zero Covid

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Goldman Sachs, giá dầu có thể sẽ cao hơn đáng kể vào năm 2023, đặc biệt nếu Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid và hướng tới mở cửa trở lại hoàn toàn.

Goldman Sachs nhấn mạnh rằng, dự báo giá dầu Brent sẽ giao dịch ở mức 110 USD/thùng trong năm 2023, và có nhiều khả năng tăng lên 125 USD/thùng do lượng tồn kho và công suất dự phòng giảm liên tục. Trên hết, hiện đang có nguy cơ "gián đoạn nguồn cung đáng kể" ở Libya, Nga, Iraq và Iran có thể khiến giá dầu tăng cao hơn.

Chiến lược gia Callum Bruce của Goldman Sachs cho biết: “Sự phân tán rủi ro xung quanh các dự báo dầu hiện tại của chúng tôi đang bị lệch cao hơn bình thường do nhu cầu giao ngay tiếp tục tăng mạnh”.

Giá dầu Brent hiện đang giao dịch dưới 100 USD/thùng và từng đạt mức cao nhất gần 140 USD/thùng ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Vẫn còn nhiều lo ngại về nhu cầu dầu khi Trung Quốc tiếp tục thực hiện các chính sách đóng cửa để kiểm soát Covid. Nếu các chính sách đó tiếp tục sẽ thể hiện "rủi ro giảm giá cơ bản quan trọng cuối cùng" đối với giá dầu.

Tuy nhiên, thị trường gần đây đang kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đang rời bỏ các chính sách kiểm soát Covid nghiêm ngặt.

“Chúng tôi tin rằng, những câu chuyện kỳ vọng mở cửa gần đây của Trung Quốc chỉ đơn giản là đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn chuẩn bị nhiều tháng cho việc mở cửa trở lại. Họ đã duy trì trường hợp cơ sở hiện tại là mở cửa trở lại vào quý II/2023 sau khi mùa cúm mùa đông trôi qua”, các chiến lược gia Goldman Sachs cho biết.

Bất kỳ thông tin nào nữa về việc Trung Quốc đang tiến tới mở cửa trở lại có thể sẽ khiến giá dầu tăng. Với việc mở cửa trở lại sớm, Goldman Sachs dự báo điều đó có thể khiến mục tiêu của giá dầu là 116 USD/thùng và việc mở lại toàn bộ quốc tế sẽ đưa mục tiêu giá dầu lên mức 125 USD/thùng trong năm 2023.

Như vậy, một động thái mở cửa sẽ cho thấy tiềm năng giá dầu Brent tăng 29% so với mức hiện tại.

Ngoài ra, sự suy yếu của đồng đô la Mỹ có khả năng xảy ra nếu Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế hoàn toàn, điều này có thể thúc đẩy giá dầu vì sức mạnh hàng năm của đồng đô la đã đóng vai trò như một cơn gió chướng đối với giá hàng hóa.

Tin bài liên quan