Goldwind trở thành tâm điểm mới trong quan hệ thương mại EU - Trung Quốc

Goldwind trở thành tâm điểm mới trong quan hệ thương mại EU - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (4/2), Trung Quốc đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp “mang tính phân biệt đối xử” sau khi Uỷ ban châu Âu (EC) mở cuộc điều tra đối với tập đoàn năng lượng sạch Goldwind của Trung Quốc, do lo ngại công ty này nhận được lợi thế không công bằng từ các khoản trợ cấp của nhà nước.

Goldwind là một trong những nhà cung cấp tua bin gió lớn nhất thế giới và đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng ở nước ngoài, điều này sẽ đưa công ty vào cạnh tranh với các công ty phương Tây.

Trước đó, EU đã khởi động một cuộc điều tra chính thức đối với Goldwind, khi xem xét liệu sự hỗ trợ của nhà nước từ Trung Quốc có thể đã thúc đẩy một cách không công bằng sự hiện diện của công ty này tại châu Âu hay không.

Động thái này đánh dấu việc sử dụng mới nhất quy định về trợ cấp nước ngoài của EU, có hiệu lực từ tháng 7/2023, sau khi đã từng được áp dụng cho các công ty năng lượng mặt trời, đường sắt và an ninh của Trung Quốc.

“Để đảm bảo tất cả các công ty cạnh tranh bình đẳng trong Thị trường chung châu Âu, Uỷ ban châu Âu đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu về các hoạt động của Goldwind trong lĩnh vực điện gió châu Âu theo Quy định về Trợ cấp Nước ngoài (FSR)”, Ủy viên cạnh tranh của EU - Teresa Ribera cho biết.

Đây là vụ việc nổi bật đầu tiên trong lĩnh vực điện gió. Luật này của EU được thiết kế để ngăn chặn các công ty hưởng lợi từ viện trợ của chính phủ nước ngoài có thể làm méo mó cạnh tranh trong thị trường nội bộ.

Hôm thứ Ba (3/2), các quan chức EC cho biết, các cuộc kiểm tra sơ bộ đã tìm thấy dấu hiệu cho thấy Goldwind có thể đã nhận được các khoản trợ cấp, các khoản vay ưu đãi hoặc các khoản giảm thuế từ nhà nước Trung Quốc có thể “làm méo mó thị trường chung”.

Cuộc điều tra chuyên sâu hiện sẽ xem xét liệu các khoản trợ cấp đó có mang lại cho Goldwind lợi thế không công bằng so với các đối thủ cạnh tranh tại châu Âu hay không, và nếu được xác nhận, thì cần thực hiện những biện pháp nào. Tuy nhiên, nếu những quan ngại về cạnh tranh được xác nhận, EC có thể chấp nhận các biện pháp khắc phục do doanh nghiệp đề xuất hoặc áp dụng những biện pháp điều chỉnh cần thiết.

“Việc mở một cuộc điều tra chuyên sâu không định đoạt trước kết quả của cuộc điều tra”, EC nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng rằng, cuộc điều tra này là mang tính bảo hộ và cảnh báo động thái này có thể đe dọa các khoản đầu tư trong tương lai của Trung Quốc vào châu Âu.

“Việc EU thường xuyên sử dụng các công cụ thương mại đơn phương và các biện pháp phân biệt đối xử và hạn chế đối với các công ty Trung Quốc gửi đi tín hiệu bảo hộ thương mại”, Lin Jian - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc hiện đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực điện gió toàn cầu về tổng công suất lắp đặt, sau khi được hỗ trợ trong nhiều năm bởi các khoản trợ cấp mạnh mẽ từ các nhà chức trách và sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường điện nội địa rộng lớn.

Tin bài liên quan