Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Ảnh: Getty.

Hà Lan nêu lý do Ukraine khó gia nhập EU

0:00 / 0:00
0:00
Cơ hội Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu, thậm chí cả việc giành được quy chế quốc gia ứng viên là không lớn, vì có quá nhiều thành viên phản đối, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết.

Phát biểu trước quốc hội ngày 24/5, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng, Ukraine vẫn có thể được trao quy chế quốc gia ứng viên và được thông báo về những bước cần thực hiện, cũng như những cải cách cần tiến hành để trở thành ứng viên chính thức, quy trình tương tự như áp dụng với Bosnia.

Ông cũng cho biết thêm, một động thái như vậy sẽ đảm bảo chính quyền Ukraine không “nản lòng” dù ông thừa nhận rằng, Kiev vẫn còn “rất xa” với tư cách ứng cử viên.

Ông Rutte bày tỏ tin tưởng tất cả các quốc gia trên lục địa châu Âu đều có quyền gia nhập EU miễn là họ đáp ứng các điều kiện. Tuy nhiên, việc Ukraine sớm được kết nạp làm thành viên EU cũng sẽ không công bằng với các nước Tây Balkan vì họ đã phải chờ đợi rất lâu để trở thành quốc gia ứng viên.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Clement Beaune bày tỏ quan điểm cho rằng, việc Ukraine gia nhập EU có thể mất vài thập kỷ.

“Chúng ta phải thành thực. Nếu nói Ukraine sẽ gia nhập trong vong 6 tháng, 1 năm hay 2 năm, thì đó là nói dối. Quá trình này có thể mất 15-20 năm”, Ngoại trưởng Beaune phát biểu hôm 22/5.

Tin bài liên quan