Chợ Ngã Tư Sở sẽ tiếp tục là chợ dân sinh

Chợ Ngã Tư Sở sẽ tiếp tục là chợ dân sinh

Hà Nội dừng dự án TTTM Ngã Tư Sở duy trì chợ dân sinh

(ĐTCK) Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu dừng Dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở vì hàng loạt lý do, trong đó có nguyên nhân chủ đầu tư dự án đang phải thực hiện chủ trương thoái vốn ngoài ngành.
Theo UBND thành phố Hà Nội, Dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở  nằm tại vị trí thuộc khu vực nội đô, đối tượng dự án cao tầng phải có sự kiểm soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, Bộ Xây dựng cũng chưa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, chưa có hướng dẫn về mô hình hỗn hợp chợ gắn liền TTTM.

Một lý do nữa được thành phố đưa ra là tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, cũng yêu cầu thành phố phải rà soát và xem xét với các dự án chợ kết hợp TTTM. Mặt khác, chủ đầu tư dự án TTTM-chợ Ngã Tư Sở cũng triển khai chậm tiến độ so với quyết định của UBND thành phố. Bởi theo quy định, dự án phải hoàn thành từ tháng 4 năm 2011. Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức cho CTCP Đầu tư kinh doanh tài sản Việt Nam (Đại diện liên danh chiếm 60% vốn góp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tiếp tục triển khai dự án trong điều kiện Tập đoàn này đang thực hiện chỉ đạo cảu Chính phủ về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Cũng theo UBND thành phố, việc dừng Dự án TTTM- chợ Ngã Tư Sở, vì đến thời điểm này dự án không có hiệu quả đầu tư, do ngay sát dự án có tổ hợp mua sắm lớn, quy mô 150.000m2, với 600 gian hàng tại Dự án Royal City đã đi vào hoạt động.

Đồng thời với yêu cầu dừng Dự án TTTM- chợ Ngã Tư Sở, thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Chợ Ngã Tư Sở là một chợ dân sinh.