Piyush Gupta, CEO của DBS. Nguồn: Getty Images

Piyush Gupta, CEO của DBS. Nguồn: Getty Images

Hai rủi ro lớn nhất của ngân hàng trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Piyush Gupta, Giám đốc điều hành của ngân hàng lớn nhất Singapore DBS cho biết, các ngân hàng toàn cầu sẽ phải đối mặt với hai sóng gió lớn trong năm 2021 là tỷ lệ vỡ nợ gia tăng và lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cực thấp.

Sự hỗ trợ của chính phủ trên khắp thế giới mặc dù đã làm giảm bớt thiệt hại kinh tế của đại dịch, nhưng nó cũng đã "che đậy quy mô thực" của các vấn đề mà các công ty và hộ gia đình phải đối mặt, Gupta cho biết hôm thứ Hai (7/12).

Ông cũng nói thêm rằng, những vấn đề như vậy sẽ xuất hiện khi các biện pháp hỗ trợ kinh tế được thu hồi trở lại.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một loạt sự cố vỡ nợ và các hoạt động phạm pháp gia tăng trên toàn thế giới vào năm tới,” Gupta nói với CNBC.

Đó không phải là lần đầu tiên Gupta cảnh báo về tỷ lệ vỡ nợ tăng trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông cho biết, DBS cũng giống như nhiều ngân hàng trên toàn cầu, trong vài tháng qua đã tăng dự trữ để đề phòng các khoản cho vay có khả năng bị mất vốn.

Từ tháng 1 đến tháng 9, DBS đã trích ra 2,49 tỷ đô la Singapore (khoảng 1,87 tỷ USD) tổng số tiền để trích lập dự phòng, gấp hơn 4 lần số tiền cùng kỳ một năm trước, DBS cho biết trong công bố thu nhập quý III vào tháng trước.

Ông cũng cho biết, các ngân hàng sẽ tiếp tục vật lộn với việc tăng tỷ suất lợi nhuận cho vay do lãi suất trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ còn thấp hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế đi lên trong quý III và khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng Mỹ Trung có thể giúp bù đắp rủi ro từ tỷ giá thấp hơn.

Gupta chỉ ra rằng, hoạt động ở các nền kinh tế Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan gần như đã trở lại mức trước Covid.

“Vì vậy, khi hoạt động kinh doanh tiếp tục, điều đó sẽ hữu ích. Tôi nghĩ với chính quyền mới của Mỹ, nếu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc dịu đi một chút, điều đó sẽ xoa dịu sự lo lắng của thị trường và điều đó cũng có thể hữu ích”.

Tại thị trường Singapore, Gupta cho biết DBS vẫn có thể tăng thị phần của mình ngay cả khi bối cảnh ngân hàng bắt đầu rung chuyển với sự gia nhập của 4 ngân hàng kỹ thuật số mới. Ông nói thêm rằng, doanh thu ở Singapore đang tăng lên ở mức "một con số cao".

DBS là một ngân hàng “tích hợp” với sự hiện diện trong gần như toàn bộ chuỗi giá trị ngân hàng bao gồm thanh toán, chuyển tiền, lập kế hoạch tài chính, tài trợ doanh nghiệp và đầu tư, Gupta cho biết.

“Và do đó, tôi nghĩ rằng năng lực của chúng tôi để tiếp tục vượt trội và phát triển trong thị trường này là rất, rất thực tế”, ông nói.

Tin bài liên quan