Hàn - Mỹ tiến hành đối thoại an ninh kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
Các nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc và Mỹ ngày 7/7 đã có phiên họp đầu tiên tại Washington trong khuôn khổ đối thoại an ninh kinh tế mới được thiết lập giữa hai nước.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc hội đàm tại Seoul, ngày 21/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc hội đàm tại Seoul, ngày 21/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Cuộc họp diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham gia của Thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Yun-jong và các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Hai bên được cho là thảo luận nỗ lực chung trong việc đối phó với khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tình trạng giá cả lương thực và năng lượng tăng cao gần đây.

Truyền thông trước đó đưa tin Giám đốc cấp cao của NSC về công nghệ và an ninh quốc gia Tarun Chhabra là Trưởng đoàn phía Mỹ.

Đối thoại an ninh kinh tế được triển khai như một phần trong thỏa thuận giữa tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-ryul và người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên tại Seoul hồi tháng 5.

Tin bài liên quan