Quan chức Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Nếu được tổ chức, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc dự kiến vào ngày 10/5.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Nguồn: Yonhap)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Nguồn: Yonhap)

Nguồn tin ngoại giao từ Seoul ngày 24/4 cho biết một quan chức cấp cao Nhà Trắng đang ở Seoul trong vai trò của đoàn cấp cao chính phủ Mỹ để chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng Năm tới.

Ông Edgard Kagan, Giám đốc cấp cao phụ trách Đông Á và châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã ở Seoul từ khoảng ngày 23/4 để tham dự các cuộc họp với các thành viên chủ chốt phụ trách chính sách đối ngoại của thuộc Ủy bản chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc về các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh.

Thông tin chi tiết về cuộc gặp hiện vẫn trong quá trình thảo luận bào gồm cả lịch trình và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, bởi Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon sẽ chuyển văn phòng tổng thống khỏi Cheong Wa Dae hiện tại và đến văn phòng mới là khu nhà Bộ Quốc phòng trước lễ nhậm chức.

Trước đó, một phái đoàn các quan chức cấp làm việc của Mỹ cũng đã tới Seoul để bàn thảo chi tiết trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Biden được cho sẽ thăm Hàn Quốc trước hoặc sau khi ông tới Nhật Bản để tham dự Đối thoại An ninh Bộ Tứ vào ngày 24/5.

Hiện, Seoul mong muốn Tổng thống Biden sẽ thăm Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản, tức khoảng ngày 20-21/5.

Nếu được tổ chức, hội nghị thượng đỉnh này sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Yoon nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc dự kiến vào ngày 10/5 và cũng sẽ trở thành cuộc gặp cấp cao sớm nhất giữa lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc.

Tin bài liên quan