Hàn Quốc: Dịch COVID-19 lây lan nhanh, cách ly 70.000 người

0:00 / 0:00
0:00

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 500 ca ngày 2/12, trong đó có 493 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 2/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết số lượng người phải cách ly tại nhà ở Hàn Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng lên mức cao nhất (hơn 70.000 người) đồng thời yêu cầu người dân hợp tác với chính phủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ông Chung Sye-kyun nhấn mạnh cuối tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng quyết định số ca bệnh mới tiếp tục tăng hay giảm. Ông yêu cầu dân chúng thực hiện tốt hơn các quy định giãn cách xã hội, giải thích làn sóng lây nhiễm mới rất khó kiểm soát chỉ bằng các biện pháp của chính phủ, vì sự lây lan dịch đã xảy ra gần như trên toàn Hàn Quốc.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 500 ca ngày 2/12, trong đó có 493 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Giới chức Hàn Quốc đã nhiều lần cảnh báo khả năng gia tăng các ca nhiễm mới trong mùa Đông năm nay.

Hàn Quốc có thể có thêm 700-1.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày trong 1- 2 tuần tới nếu tốc độ lây nhiễm hiện tại không bị ngăn chặn.

Tin bài liên quan