Hàng trăm nghìn con hồng hạc vẫn kéo đến Ấn Độ để tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa mùa Hè thiêu đốt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đúng là thiên nhiên kỳ thú, luôn biết cách tạo điểm nhấn cho riêng mình.

Mùa hè Ấn Độ thường bắt đầu từ tháng 3 - 6. Ở quốc gia này, mùa Hè là giai đoạn thời tiết cực kỳ khắc nghiệt với cái nóng đi kèm khô hanh. Nhiệt độ có thể lên đến trên 40 độ C, thậm chí có những ngày vượt ngưỡng 50 độ C.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), nước này đã ghi nhận tháng 3 nóng nhất trong 122 năm qua, với nhiệt độ trung bình toàn quốc ở mức 33,1 độ C, cao hơn gần 1,86 độ C so với thông thường. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 27/4 cảnh báo thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Các vựa lúa mì tại miền bắc Ấn Độ cũng bị nắng nóng thiêu đốt. Mùa xuân năm nay gần như không có, trong khi nắng nóng dự kiến kéo dài sang tháng 5, trong khi mùa mưa chỉ bắt đầu vào tháng 6.

Tuy nhiên, mẹ thiên nhiên tạo ra cái nóng khắc nghiệt như thế này đối với đất nước cũng đền bù lại cho họ bằng một kỳ quan khác, hùng vĩ không kém. Đã thành thông lệ, khi thời tiết trở nên nắng nóng như thiêu như đốt cũng là lúc các loài chim di cư đổ xô đến bang Maharashtra, Ấn Độ. Đây có thể xem như một đặc sản không thể thiếu của vùng đất này và trở thành một trong những đặc điểm thu hút khách du lịch đến đây tham quan hàng năm.

Clip nguồn ANI.

Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên trang Twitter của tờ báo ANI chia sẻ về hình ảnh hàng trăm nghìn con hồng hạc đang bơi lội trên mặt nước đã nhận được "bão like" của cư dân mạng.

Trang báo này còn cẩn thận để lại dòng caption: "Một số lượng lớn chim hồng hạc, mòng biển và các loài chim khác đã đã di cư đến một con lạch tại thành phố Navi Mumbai".

Nhiều độc giả đã phải trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp tráng lệ của tự nhiên và thốt lên rằng đây là thời điểm đẹp nhất trong năm khi mà những cánh chim hồng hạc và mòng biển quay trở về với thành phố Navi Mumbai thuộc bang Maharashtra.

Khung cảnh tuyệt đẹp được tạo ra từ hồng hạc.

Khung cảnh tuyệt đẹp được tạo ra từ hồng hạc.

Hồng hạc là loài chim ăn tạp, ăn tôm nước mặn, tảo và ốc. Chúng sống thành từng nhóm lớn. Những loài chim này cư trú ở vùng khí hậu nhiệt đới ở các khu vực châu Phi, châu Á và xung quanh Nam Mỹ. Loài chim này có thể có sải cánh rộng tới hơn 150 cm.

Những con vật xinh đẹp này có thể ngủ đứng hoặc cũng có thể nằm xuống. Một điều hết sức thú vị đó là hồng hạc ngủ đứng một chân, đó là lý do tại sao người ta tin rằng bộ não của những con vật này không nghỉ ngơi hoàn toàn và hoạt động một phần kể cả khi đang nghỉ ngơi.

Loài chim này thường được tìm thấy ở các vùng cửa sông, hồ nước mặn ở khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Theo các chuyên gia về động vật nhận định, số lượng chim hồng hạc kéo đến Maharashtra đã tăng vọt lên từ 25% đến 30% trong những năm gần đây.

Tin bài liên quan