Hôm nay 1/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai về kinh tế - xã hội và ngân sách. Ảnh: Giang Huy.

Hôm nay 1/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai về kinh tế - xã hội và ngân sách. Ảnh: Giang Huy.

Hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận kinh tế - xã hội

69 đại biểu Quốc hội đã đăng ký chờ góp ý về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong hôm nay.

Hôm nay 1/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch dự toán chi ngân sách 2018 và tài chính 3 năm 2018  - 2020. 

Kết thúc phiên làm việc hôm qua, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đã có 42 đại biểu nêu ý kiến, 8 đại biểu tranh luận và 2 Bộ trưởng (Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường) tham gia làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm. 

"Không khí phát biểu sôi nổi, thẳng thắn có chất lượng và trên tinh thần xây dựng", ông Hiển đánh giá.

Cũng theo Phó chủ tịch Quốc hội, có 69 đại biểu đăng ký chờ nêu ý kiến trong ngày làm việc hôm nay; Bộ trưởng Công Thương và Nông nghiệp Phát triển nông thôn sẽ tham gia giải trình nội dung đại biểu đề cập.

Trong ngày làm việc đầu tiên về kinh tế - xã hội và ngân sách, các vấn đề về tăng trưởng GDP, sự phụ thuộc của nền kinh tế vào một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn, cơ sở hạ tầng giao thông đầu tư "chắp vá, đứt đoạn", công tác dự báo thiên tai, buôn lậu thuốc lá... đã được các đại biểu đề cập trên nghị trường.

Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội ở đầu kỳ họp cho thấy, tất cả 13 mục tiêu Quốc hội phê duyệt năm 2017 sẽ hoàn thành, trong đó 8 chỉ tiêu đạt và 5 vượt. Tăng trưởng GDP năm 2017 dự kiến là 6,7%, vừa khớp chỉ tiêu Quốc hội giao.

Năm 2018 Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6,5 - 6,7%; xuất khẩu 7-8%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 33 - 34% GDP. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khống chế dưới 4%, lao động qua đào tạo 58-60%; dân số tham gia bảo hiểm y tế 85,2%...

Thẩm tra báo cáo trên, Ủy ban Kinh tế yêu cầu Chính phủ đánh giá rõ hơn chất lượng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Cơ quan này cũng lưu ý, các chính sách đưa ra cần tránh những rủi ro phát sinh như "bong bóng" trên thị trường chứng khoán, bất động sản...

Tin bài liên quan