Một tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn Ukraine tại Medyka, Ba Lan.

Một tình nguyện viên hỗ trợ người tị nạn Ukraine tại Medyka, Ba Lan.

Hơn 3,8 triệu người Ukraine đã sang nước ngoài tị nạn

0:00 / 0:00
0:00
Từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài tị nạn. Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất.

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm nay (27/3) cho biết, từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine đến nay, đã có hơn 3,8 triệu người Ukraine rời đất nước ra nước ngoài tị nạn.

Ba Lan là quốc gia tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất với gần 2.260.000 người. Tiếp đến là Romania, Moldova và Hungary.

Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Ukraine, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga hôm nay thông báo đã chuyển 350 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho vùng Donbass và các khu vực khác của Ukraine, gồm các mặt hàng thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Đến nay, Nga đã cung cấp 8.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tin bài liên quan