Đông đảo nhà đầu tư quan tâm đến dự án vì vị trí đắc địa và thiết kế hòa quyện với thiên nhiên. Ảnh: N.Đ.

Đông đảo nhà đầu tư quan tâm đến dự án vì vị trí đắc địa và thiết kế hòa quyện với thiên nhiên. Ảnh: N.Đ.

Hơn 50 căn biệt thự được đặt mua tại lễ ra mắt dự án Casamia Hội An

(ĐTCK) Dự án đang nhận được rất nhiều sự chú ý của nhà đầu tư tìm kiếm bất động sản tại miền Trung nhờ vị trí đắc địa, thiết kế hòa quyện với thiên nhiên và mức độ sang trọng của sản phẩm biệt thự.

Cuối tuần qua, Công ty cổ phần Đạt Phương (HoSE: DPG) tổ chức Lễ ra mắt dự án Casamia – “Du thuyền tại gia, sinh thái quanh nhà”. Hàng trăm vị khách mời có mặt từ rất sớm để tham quan sa bàn, tìm hiểu thông tin về dự án và tham gia đặt cọc.

Lễ ra mắt chính thức là một cột mốc phát triển đáng ghi nhận của dự án Casamia, nơi an cư - nghỉ dưỡng - đầu tư sinh lời lý tưởng tại Hội An. Nằm trọn trong không gian thiên nhiên sinh thái của khu bảo tồn dự trữ sinh quyển thế giới và được bao bọc bởi vùng sông nước trù phú nơi cửa biển Hội An, Casamia được quy hoạch ba phân khu: Casa Galla, Casa Rivana, Casa Vela.

Toạ lạc tại Võng Nhi, phường Cẩm Thanh (thành phố Hội An, Quảng Nam), hành trình từ dự án căn hộ biệt thự này đến bãi biển An Bàng chỉ mất 5 phút, đến trung tâm phố cổ Hội An 7 phút, đến trung tâm giải trí và sòng bài Nam Hội An 10 phút và 30 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Casamia hứa hẹn là dự án "điểm vàng đầu tư năm 2018". 

Casamia hứa hẹn là dự án "điểm vàng đầu tư năm 2018". Ảnh: N.Đ. 

Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đạt Phương cho biết, khi bắt tay vào thực hiện dự án, hàng loạt yêu cầu đã được phía chủ đầu tư cân nhắc để tạo ra một quần thể biệt thự nổi sinh thái, mang lại đẳng cấp và tiềm năng đầu tư bền vững.

"Casamia nằm trong lòng hai di sản là phố cổ Hội An và vùng dự trữ sinh quyển thế giới, do đó phải làm sao để vừa không ảnh hưởng đến hình ảnh di sản, vừa phải tôn vinh giá trị của một điểm du lịch xứng tầm khu vực. Thêm vào đó, chúng tôi cùng kỳ vọng Casamia sẽ là nơi đáng sống nhất trong thành phố tuyệt vời nhất thế giới. Đó là những áp lực và cũng là động lực để chúng tôi làm lên khu đô thị này", ông Tuấn nói.

Với 16 năm hoạt động trong lĩnh vực giao thông, đô thị, thuỷ điện… lãnh đạo Đạt Phương cho biết, với dự án Casamia Hội An, doanh nghiệp cũng tính đến phương án đây phải là nơi gia chủ thực cảm thấy tự hào về đẳng cấp, sự khác biệt, một định nghĩa mới cho phong cách sống hiện đại, xứng đáng với nhu cầu hưởng thụ, thư giãn và giải trí của khách hàng. 

Sau khi tham khảo rất nhiều các dự án nổi tiếng và đẳng cấp trên thế giới như Gold Coast của Australia, hay Đảo cọ ở Dubai…, Đạt Phương đã mời các công ty thiết kế, các kiến trúc sư hàng đầu tham gia quy hoạch, thiết kế cho dự án. Đơn vị giám sát dự án là một công ty của Pháp.

"Kết quả đã tạo ra Casamia là một quần thể biệt thự nổi sinh thái với hình tượng nổi bật là đảo bàn tay, bao gồm những con phố thơ mộng ven sông, các biệt thự được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Hội An nhưng vẫn sang trọng hiện đại, và ẩn mình trong hệ sinh thái với cây xanh xung quanh và dòng sông sau nhà", ông Tuấn nói.

Theo ông, chất sinh thái của dự án còn hiện diện đậm nét qua những thảm dây leo rủ xuống từ mái nhà được chăm sóc bởi hệ thống tưới nước tự động. Thêm vào đó, Casamia còn tiên phong cho phong cách sống thượng lưu với bến du thuyền tại gia, giúp cho gia chủ khẳng định vị thế, đẳng cấp và sự khác biệt chưa từng có ở Việt Nam.

Điểm nhấn của dự án là khu Club house phục vụ cộng đồng với thiết kế độc đáo bằng tre của Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, lấy hình tượng lá dừa nước. Công trình gồm nhà hàng, phòng GYM, bể bơi công cộng và hệ thống an ninh 24/24. "Tất cả tạo cho cư dân tương lai và khách du lịch Hội An một trải nghiệm sống đẳng cấp, kinh tế và giàu năng lượng", ông Tuấn nói thêm.

Casamia một mặt giáp cửa sông nối liền ra đảo Cù Lao Chàm một mặt nằm trên tuyến đường rộng 38 m nối liền Đà Nẵng và trung tâm phố cổ đã tạo ra sức hút với giới đầu tư. Sản phẩm của dự án biệt thự này đã được khách hàng đến từ nhiều địa phương ở miền Trung chọn mua ngay tại lễ ra mắt.

Không giấu được niềm vui khi đặt cọc được một căn hộ trong khu đô thị Casamia, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng) cho biết điểm khiến hai vợ chồng ưng ý nhất là những căn biệt thự ở đây thân thiện với môi trường. "Giá trị bất động sản ở đây cũng tăng rất nhanh. Ngay khi mở bán, lô gia đình tôi cọc được đã có người đặt mua lại với giá cao", chị nói.

Còn ông Hà Văn Dũng (48 tuổi) sau khi vượt hơn 100km từ Huế vào Đà Nẵng đã cố nán đến cuối lễ ra mắt với hy vọng có khách hàng nhượng lại một căn hộ với giá phải chăng. "Dự án rất đẹp khi có cảnh sông nước, xứng đáng để nghỉ dưỡng, mật độ xây dựng lại không nhiều", ông nói và cho biết nếu mua được một căn ở Casamia sẽ cho thuê lại để kiếm lời từ sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng. 

Ông Trịnh Văn Minh - Phó giám đốc Công ty Sima (Đại lý phân phối chính thức của dự án Casamia) cho biết với tiềm năng của dự án, đã có rất nhiều khách hàng tìm đến, thay vì phải đi tìm kiếm, thuyết phục khách hàng như ở các dự án khác.

"Thị trường Hội An đang thiếu rất nhiều nơi ở đẳng cấp như ở khu như Casamia. Hiện tại, Hội An đang phát triển theo hướng chủ đầu tư nhỏ lẻ tự mua đất và xây biệt thự, chứ chưa hình thành nên những quần thể", ông Minh nói.

Đại điện Sima cho rằng, Hội An không giống với những nơi khác - nơi mà biệt thự mọc lên như nấm, phá vỡ cảnh quan kiến trúc. "Chính quyền Hội An yêu cầu chủ đầu tư phải bằng mọi giá giữ được bản sắc của Hội An. Và dự án này đã đáp ứng được khi bên ngoài vừa đảm bảo sinh thái, kiến trúc của phố Hội. Nhưng bên trong lại là phong cách hiện đại, đẳng cấp, đem lại trải nghiệm cho người ở", ông nói.

 50 căn biệt thự đã được đặt mua ngay tại lễ ra mắt dự án. Ảnh: N.Đ.

Theo ông Minh, hầu hết khách du lịch đến Hội An du lịch nhưng lại đi ra các khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng để nghỉ lại, nơi có những khu resort 5 sao đáp ứng được nhu cầu. "Khi có dự án Casamia ở đây mang đẳng cấp 5 sao, rất nhiều khách hàng đầu tư quan tâm mua lại để kinh doanh lưu trú, cho người nước ngoài thuê lại, nên dự án được quan tâm", ông nói thêm.

Điểm thuân lợi cho đại lý khi phân phối dự án mà mật độ xây dựng tại Casamia rất thấp. 15,6 ha là tổng diện tích dự án nhưng chỉ có 6ha dùng cho việc xây dựng căn hộ. "Chủ đầu tư hướng đến việc tạo ra không gian cảnh quan, tiện ích, mặt nước, cây xanh là chính nên đại lý rất dễ phân phối dự án", ông Minh đánh giá.

Phía Sima cũng cho rằng, du lịch đến Hội An chủ yếu là khách quốc tế, vì các nơi khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc phát triển theo hướng hiện đại. "Hội An có thứ mà không đâu có được là cái hồn, nét văn hoá từ con người, không gian, lễ hội. Vì thế nhiều khách đến đây có cảm giác được nghỉ ngơi, tận hưởng không gian sống chậm lại trong nhịp sống hối hả", ông Minh chia sẻ.

Dịp này, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) chi nhánh Quảng Nam và chi nhánh Nam Thăng Long đã trở thành đơn vị độc quyền cho vay mua biệt thự của dự án Casamia Hội An.

"Mức vay tại Casamia lên đến 80% nhu cầu vốn, thời gian cho vay tới 20 năm. Lãi suất cho vay với sự hỗ trợ của Đạt Phương Hội An sẽ là 0% trong thời gian tối đa 12 tháng, đối với 70% vốn vay", bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc chi nhánh Viettinbank chi nhánh Quảng Nam nói.

Tin bài liên quan