Nhóm người khiêng linh cữu đeo khẩu trang tại đám tang của một phụ nữ chết do nCoV ở Seriate. Italy, hôm 28/3. Ảnh: Reuters.

Nhóm người khiêng linh cữu đeo khẩu trang tại đám tang của một phụ nữ chết do nCoV ở Seriate. Italy, hôm 28/3. Ảnh: Reuters.

Hơn 60.000 người chết do nCoV toàn cầu

Covid-19 khiến 60.457 người chết trên thế giới, trong đó có 44.132 trường hợp tại châu Âu, chiếm khoảng 72% tổng số ca tử vong.

Tính đến chiều 4/4, Covid-19 đã xuất hiện tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.130.204 người nhiễm, 60.457 ca tử vong và 238.498 người đã bình phục.

Với 14.681 người chết, Italy đang là vùng dịch chết chóc nhất thế giới, tiếp theo là Tây Ban Nha với 11.744 ca tử vong.

Số người chết tại Italy trong ba ngày qua tăng trong khoảng 720-770 và thấp hơn vài ngày trước đó. Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca tử vong do nCoV giảm liên tiếp hai ngày.

Pháp và Anh, hai vùng dịch lớn khác của châu Âu, lần lượt ghi nhận số ca tử vong do nCoV là 6.107 và 4.313. Mỹ, nơi có số ca nhiễm nCoV cao nhất toàn cầu, hiện báo cáo 7.159 người chết.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, toàn cầu đã ghi nhận 1.130.204 trường hợp nhiễm nCoV với 610.846 người ở châu Âu, chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm. 290.219 trường hợp được báo cáo ở Mỹ và Canada. Tại châu Á, số ca nhiễm đang ở mức 115.777, trong đó 4.124 người đã tử vong.

Sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, tâm dịch Covid-19 đã chuyển sang Mỹ và các nước châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước đã áp lệnh phong tỏa cần thực hiện thêm mọi biện pháp để tìm ca bệnh mới và kiểm soát sự lây lan của nCoV.

Tin bài liên quan