IDI: Thay Tổng giám đốc

IDI: Thay Tổng giám đốc

(ĐTCK) Tổng giám đốc Nguyễn Văn San bị miễn nhiệm kể từ ngày 23/10/2013, Phó tổng giám đốc Lê Văn Chung được bổ nhiệm thay thế.

CTCP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI – sàn HOSE) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

 

Cụ thể, HĐQT IDI quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn San, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Văn Chung vào chức Tổng giám đốc IDI thay cho ông San. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Chung là cấp phó của ông San.

 

Các quyết định miễn-bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2013.

 

Mới đây, vào ngày 18/10, HĐQT IDI cũng đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với ông Đinh Hoài Ân, đồng thời bổ nhiệm ông Trương Công Khánh sinh năm 1987 giữ chức vụ này.

 

Được biết, kết thúc quý III/2013, IDI đạt 386 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% cùng kỳ; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý III lại giảm mạnh gần 60%, chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của IDI tăng 13% đạt trên 1.096 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 13% đạt 26,5 tỷ đồng.

 

Trong quý III, IDI bị lỗ 19,35 tỷ đồng từ hoạt động tài chính khi chịu chi phí lãi vay cao ngang với cùng kỳ là hơn 12 tỷ đồng cùng với hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá 7,23 tỷ đồng, cho dù có khoản doanh thu tài chính tăng vọt 4,62 tỷ đồng cũng từ chênh lệch tỷ giá. Ngoài ra, doanh thu quý III năm nay của IDI tăng chủ yếu nhờ sản phầm, hàng hóa và bất động sản đầu tư, khi mà không có doanh thu đầu tư xây dựng hạ tầng và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 10 tỷ so với cùng kỳ (chỉ còn 6,6 tỷ đồng).