
Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, IEA dự kiến nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025, tăng so với mức dự báo 2,1 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước đó. Trong khi nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 680.000 thùng/ngày trong năm nay, giảm so với mức dự báo trước đó là 700.000 thùng/ngày.
"Dữ liệu mới nhất cho thấy nhu cầu ảm đạm ở các nền kinh tế lớn và với niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn suy giảm, khả năng phục hồi mạnh mẽ dường như còn rất xa vời", báo cáo cho biết.
Theo IEA, mặc dù sản lượng của OPEC+ tăng, nhưng các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay và năm tới.
OPEC+ đang bổ sung thêm dầu thô vào thị trường sau khi liên minh này quyết định nới lỏng mức cắt giảm sản lượng nhanh hơn dự kiến trước đó. Nguồn cung bổ sung cùng với lo ngại về tác động kinh tế của các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực lên giá dầu trong năm nay.
"Mặc dù cán cân thị trường dầu mỏ dường như ngày càng theo hướng dư thừa khi nguồn cung dự kiến vượt xa nhu cầu vào cuối năm và năm 2026, các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga và Iran có thể hạn chế nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn thứ ba và thứ năm thế giới”, báo cáo của IEA cho biết.
Trong khi đó, trong báo cáo hàng tháng công bố hôm thứ Ba (12/8), OPEC+ đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu cho năm tới và cắt giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC, điều này cho thấy thị trường sẽ thắt chặt hơn.
Nhà phân tích năng lượng độc lập Gaurav Sharma cho biết: "Nếu chúng ta tính tổng hợp các dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của IEA và OPEC cho năm 2025 và lấy mức trung bình, thì ngay cả khi nhu cầu tăng hơn 1 triệu thùng/ngày cũng có thể dễ dàng được đáp ứng chỉ bằng tăng trưởng nguồn cung của các quốc gia ngoài OPEC tại thời điểm này…Vì vậy, tôi không thấy có dấu hiệu giá dầu tăng trong ngắn hạn”.
Theo IEA, mặc dù sản lượng từ OPEC+ tăng, các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng nguồn cung trong năm nay và năm tới, đặc biệt ở Mỹ, Canada, Brazil và Guyana.
Tuy nhiên, IEA cho biết các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga và Iran có thể hạn chế nguồn cung từ các nhà sản xuất này.
Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vào tháng trước và Liên minh Châu Âu đã hạ trần giá dầu của Nga như một phần trong các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào nước này.
Mặt khác, việc Trung Quốc tiếp tục tích trữ dầu do những diễn biến lớn về thể chế và chính sách nhằm tăng cường an ninh năng lượng có thể giúp hấp thụ lượng dầu dư thừa. IEA cho rằng chính yếu tố này đã giúp hỗ trợ giá dầu hồi đầu năm.
"Rõ ràng là cần phải có sự thay đổi để thị trường cân bằng", IEA nhận định.