IIF: Thị trường trái phiếu Trung Quốc thu hút nhà đầu tư nước ngoài trở lại trong tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (10/8), dữ liệu từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 3 tỷ USD vào trái phiếu Trung Quốc vào tháng 7.
IIF: Thị trường trái phiếu Trung Quốc thu hút nhà đầu tư nước ngoài trở lại trong tháng 7

Đây cũng là dòng vốn nộp ròng hàng tháng đầu tiên trong năm nay đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, mức độ nộp ròng trong tháng 7 vẫn chưa bằng 1/3 trong số 10,6 tỷ USD được đổ vào trái phiếu Trung Quốc vào tháng 12 khi quốc gia này chuẩn bị dỡ bỏ chính sách Zero Covid.

Tháng 7 cũng ghi nhận dòng vốn 7,7 tỷ USD từ nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, một bước nhảy vọt so với mức 1,9 tỷ USD của tháng 6 và là dòng vốn hàng tháng vào lớn thứ hai vào năm 2023.

"Biến động tiền tệ giảm làm tăng sức hấp dẫn của việc mang tiền ra nước ngoài và khuyến khích các chủ nợ nước ngoài hưởng lợi trên các đường cong lợi suất địa phương của thị trường mới nổi, khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài", nhà kinh tế Jonathan Fortun của IIF cho biết trong báo cáo.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng triển vọng của dòng vốn chảy vào Trung Quốc là không rõ ràng và dữ liệu IIF mới nhất theo dõi sự di chuyển vốn chủ yếu trước sự thất vọng do các nhà chức trách Trung Quốc thiếu các biện pháp kích thích mới vào cuối tháng 7 và trước tình trạng hỗn loạn mới trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng 7 được chứng minh là một tháng tích cực đối với tài sản thị trường mới nổi, trong đó thị trường cổ phiếu đã thu hút 17,6 tỷ USD dòng vốn ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài trong khi 15,2 tỷ USD được đổ vào trái phiếu.

Tổng dòng vốn cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu các thị trường mới nổi là 32,8 tỷ USD, dòng vốn đầu tư lớn nhất cho các nền kinh tế mới nổi kể từ tháng 1, so với 22,6 tỷ USD trong tháng 6 và 11 tỷ USD bị rút ra trong năm 2022. Dữ liệu của IIF cho thấy kể từ đầu năm, các thị trường mới nổi đã thu hút được 137,4 tỷ USD.

Trên cơ sở hàng tháng, dòng vốn đến châu Á là khu vực mạnh nhất với 19 tỷ USD, tiếp theo là Mỹ Latinh với 7,8 tỷ USD. Các nền kinh tế mới nổi Châu Âu đã ghi nhận dòng vốn vào tăng lên 4,8 tỷ USD từ 300 triệu USD vào tháng 7/2022.

“Triển vọng tín nhiệm của các thị trường mới nổi sẽ tiếp tục được cải thiện khi nền kinh tế Mỹ đang dần trở nên rõ ràng hơn, lạm phát giảm bớt và môi trường địa chính trị trở nên thân thiện với thị trường hơn. Tuy nhiên, các yếu tố cụ thể theo khu vực, các cuộc bầu cử sắp tới và những bất ngờ trên thị trường có thể làm hỏng động lực đang được xây dựng”, nhà kinh tế Jonathan Fortun cho biết.

Tin bài liên quan