IMF cho biết, quyết định giải ngân được đưa ra sau khi xem xét các cải cách của Chính phủ Ai Cập, và tổ chức này đánh giá những cải cách đó đã góp phần tạo ra sự phục hồi kinh tế trên diện rộng. IMF cũng cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ai Cập đã tăng trưởng ở mức 4,4% trong giai đoạn 2024–2025.
Khoản vay hỗ trợ 3 tỷ USD cho Ai Cập được phê duyệt năm 2022 đã được tăng lên 8 tỷ USD vào năm 2024, trong một nỗ lực nhằm củng cố nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng và lạm phát tăng vọt khi đạt đỉnh 38% vào tháng 9/2023. Nhưng hiện lạm phát đã giảm xuống còn 11,9% trong tháng 1 vừa qua.
Các biện pháp mà Ai Cập đã thực hiện để giải quyết lạm phát bao gồm việc thả nổi đồng bảng Ai Cập và tăng lãi suất.
Tuy nhiên, IMF lưu ý rằng tiến trình hồi phục là không đồng đều. Tổ chức này cho biết phần lớn nền kinh tế vẫn nằm trong sự quản lý của khu vực nhà nước, và nhấn mạnh rằng những nỗ lực quyết liệt nhằm thu hẹp vai trò của nhà nước trong nền kinh tế sẽ là yếu tố then chốt.
Nền kinh tế Ai Cập đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, hậu quả từ xung đột Nga-Ukraine, cũng như xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza.
Ngoài ra, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen vào các tuyến vận tải ở Biển Đỏ đã làm suy giảm mạnh nguồn thu từ Kênh đào Suez, vốn là một nguồn cung ngoại tệ quan trọng của Ai Cập. Những cuộc tấn công này đã buộc các tàu thuyền phải chuyển hướng khỏi kênh đào và đi vòng qua mũi phía nam châu Phi.
Theo số liệu mới nhất của chính phủ, khoảng 30% dân số hơn 108 triệu người của quốc gia này sống dưới mức nghèo khổ.