IMF: Sự phân chia thương mại có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 1.400 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, sự gia tăng các rào cản thương mại đối với Trung Quốc và các nước khác trong năm qua có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 1.400 tỷ USD ngoài những thiệt hại nghiêm trọng do chiến sự ở Ukraine gây ra.
IMF: Sự phân chia thương mại có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 1.400 tỷ USD

“Điều tôi hy vọng thấy là một số đảo ngược trong các khối chính sách đối với Trung Quốc và toàn cầu. Thế giới sẽ mất 1,5% GDP chỉ vì sự chia rẽ có thể chia chúng ta thành hai khối thương mại. Đây là 1.400 tỷ USD”, bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong tuần này.

Trong khi đó, tổn thất tiềm ẩn có thể tồi tệ gấp đôi đối với châu Á, tương đương hơn 3% GDP, do khu vực này hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Georgieva cho biết, mặc dù điều đó sẽ gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng yếu tố lớn nhất làm tổn hại đến tăng trưởng toàn cầu vẫn là xung đột ở Ukraine. “Yếu tố gây tổn hại lớn nhất cho nền kinh tế thế giới là cuộc xung đột này. Chúng kết thúc càng sớm càng tốt”, bà cho biết.

IMF cũng cảnh báo rằng lạm phát đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nước đang phát triển và kêu gọi các ngân hàng trung ương tiếp tục đấu tranh để giảm tốc độ tăng giá và mang lại một số gói cứu trợ, đặc biệt là về chi phí lương thực.

Đồng đô la đã tăng giá ở mức hai con số từ đầu năm đến nay đang tiếp tục là vấn đề đau đầu đối với các thị trường mới nổi khi các nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy phần lớn nền kinh tế toàn cầu có thể đang tiến tới suy thoái.

Bà Georgieva cho rằng, các nước châu Á phải cùng nhau vượt qua tình trạng phân mảnh để duy trì tăng trưởng, đặc biệt là trước vô số cú sốc kinh tế khác do Covid-19, căng thẳng ở Ukraine và chi phí sinh hoạt gia tăng.

“Nếu chúng ta lại đưa vào đó sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới, thì sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Không ai được hưởng lợi từ nó”, bà cho biết.

Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết các quốc gia ở châu Á ngày này được trang bị tốt hơn nhiều để đối mặt với những cú sốc kinh tế nhờ vào nguồn dự trữ ngoại hối đáng kể và sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Về nguy cơ gia tăng nợ công ở các nước đang phát triển, bà Georgieva cho biết IMF “chưa hoảng hốt nhưng đã cảnh giác”. Khoảng 25% các thị trường mới nổi đang ở trong tình trạng rủi ro cao về nguy cơ vỡ nợ, trong khi 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang hoặc gần kiệt quệ nợ nần. Bà khuyến khích các quốc gia đang gặp khó khăn do chi phí trả nợ bằng đô la ngày càng tăng và môi trường kinh tế toàn cầu nên hành động trước và tìm kiếm sự giúp đỡ sớm từ IMF.

Bangladesh là nền kinh tế mới nhất đạt được thỏa thuận với IMF trong bối cảnh dự trữ ngoại hối đang giảm dần, với khoản vay 4,5 tỷ USD được thông qua vào đầu tháng này.

Tháng trước, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm tới xuống 2,7%, thấp hơn nhiều so với mức 3,8% trong dự đoán vào tháng 1. IMF dự báo xác suất 25% rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ dưới 2%.

Tính toán của IMF cho thấy khoảng 1/3 nền kinh tế thế giới sẽ có ít nhất hai quý liên tiếp bị thu hẹp trong năm nay và năm tới, và sản lượng bị mất cho đến năm 2026 sẽ là 4.000 tỷ USD.

Bà Georgieva chỉ ra những khó khăn đặc biệt mà Liên minh châu Âu phải đối mặt vì cuộc chiến ở Ukraine, điều này có thể gây áp lực lên các ngân hàng trung ương của khu vực để đảo ngược nỗ lực giải quyết lạm phát.

“Ở châu Âu, tình hình khó khăn hơn vì tác động của cuộc chiến ở Ukraine là rất lớn. Một nửa EU ít nhất có thể bị suy thoái vào năm tới”, bà cho biết.

Tin bài liên quan