Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Iran thừa nhận “vô tình” bắn hạ máy bay của Ukraine

(ĐTCK) Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif thừa nhận, nguyên nhân vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine gần khu vực Tehran là một sai lầm trong cuộc khủng hoảng phát sinh do các hành động mạo hiểm của Mỹ.

Thông tin chấn động vừa được ông Zarif đăng tải lên trang Twitter cá nhân

“Một ngày buồn. Kết luận sơ bộ cuộc điều tra nội bộ của Lực lượng Vũ trang Iran: Con người đã phạm lỗi trong cuộc khủng hoảng do chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ gây ra và dẫn đến thảm họa”, Ngoại trưởng Iran viết.

Zarif gửi lời chia buồn và xin lỗi đến người dân Iran, cũng như gia đình các nạn nhân của thảm kịch.

Trước đó, cơ quan Associated Press (AP), trích dẫn một tuyên bố chính thức của chính quyền Iran cho biết, chính quyền Iran thừa nhận, máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines đã bị bắn hạ một cách "vô tình" gần Tehran hôm 7/1. Cơ quan này lưu ý, "yếu tố con người" đã trở thành nguyên nhân của thảm kịch.

Tin bài liên quan