Iraq thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Iraq đang lên kế hoạch thanh toán hàng nhập khẩu cho khu vực tư nhân của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Đây là động thái nhằm bơm ngoại tệ vào hệ thống tài chính để giúp giảm bớt áp lực lên đồng dinar.
Iraq thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ

Hôm thứ Tư (22/2), Ngân hàng Trung ương Iraq cho biết, sẽ cung cấp đồng nhân dân tệ cho những ngân hàng địa phương để giao dịch với các đối tác Trung Quốc. Họ cũng sẽ cung cấp đồng nhân dân tệ trực tiếp cho những người thụ hưởng cuối cùng thông qua một số tài khoản riêng của ngân hàng trung ương.

Là nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, Iraq đang tham gia cùng các nền kinh tế hàng đầu của Trung Đông, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong việc mở rộng các mối quan hệ thương mại phi dầu mỏ bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la. Ngân hàng trung ương cho biết, trong tuyên bố rằng sau này họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền đến Mỹ và châu Âu theo cách tương tự như với Trung Quốc.

Mudher Saleh, cố vấn tài chính của Thủ tướng Iraq cho biết các biện pháp này sẽ không mở rộng sang thương mại dầu mỏ của Iraq. “Điều này bao gồm hàng nhập khẩu của khu vực tư nhân”, ông cho biết.

Trung Quốc đang thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch với các nhà xuất khẩu hàng hóa và năng lượng lớn, và cũng là nguồn nhập khẩu chính của Iraq sau Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái.

Ổn định tiền tệ

Tại Iraq, các động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của các nhà chức trách nhằm ổn định đồng tiền của quốc gia sau khi tái định giá vào đầu tháng này từ mức 1.460 xuống 1.300 mỗi đô la. Động thái này đã giúp củng cố tỷ giá hối đoái song song của đồng dinar nhưng không thu hẹp hoàn toàn mức chênh lệch.

Vào thứ Tư (22/2), đồng đô la có sẵn trên thị trường không chính thức giao dịch ở mức khoảng 1.530 dinar, từ mức cao nhất khoảng 1.700 vào đầu năm nay.

Iraq đã trải qua tình trạng thiếu đô la sau khi chịu áp lực từ Mỹ trong việc hạn chế dòng tiền chảy vào nước láng giềng Iran, với việc Cục Dự trữ Liên bang New York vào tháng 11/2022 đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch bằng đô la của các ngân hàng thương mại Iraq.

Do đó, điều này khiến việc phê duyệt chuyển tiền bị chậm lại và cuối cùng khiến các công ty phải mua đô la từ các văn phòng trao đổi tiền tệ. Dự trữ ngoại hối của Iraq là 103 tỷ USD đang được giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tin bài liên quan