Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm tại Rome. (Ảnh: THX/TTXVN).

Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm tại Rome. (Ảnh: THX/TTXVN).

Italy hối thúc EU hành động đối phó với giá năng lượng tăng

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Italy Draghi cũng cho rằng EU nên điều chỉnh kế hoạch được triển khai để giải quyết việc phục hồi từ đại dịch COVID-19 cho đến cuộc khủng hoảng Ukraine và chi phí năng lượng ngày càng tăng.

Ngày 3/5, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động để giải quyết vấn đề giá năng lượng ngày càng tăng, đồng thời cho rằng cần có "các giải pháp về mặt cấu trúc."

Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Thủ tướng Draghi nói: "Chi phí năng lượng sẽ là trọng tâm trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng châu Âu… Chúng ta cần những quyết định mạnh mẽ và lập tức.”

Theo nhà lãnh đạo này, hiện các nước châu Âu đang trong vòng xoáy của một cuộc khủng hoảng đa chiều, gồm an ninh, nhân đạo, năng lượng và kinh tế.

Cuộc khủng hoảng này đã cho thấy các thể chế hiện tại của EU là "chưa phù hợp" để đưa ra phản ứng.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng cho rằng EU cần tiếp tục mở rộng về phía Đông, bao gồm cả kết nạp Ukraine cũng như các nước có nguyện vọng gia nhập liên minh.

Thủ tướng Draghi nhắc lại việc Italy ủng hộ việc "bắt đầu các cuộc đàm phán về gia nhập" với Albania và Bắc Macedonia.

Thủ tướng Draghi cũng cho rằng EU nên điều chỉnh kế hoạch được triển khai để giải quyết việc phục hồi từ đại dịch COVID-19 cho đến cuộc khủng hoảng Ukraine và chi phí năng lượng ngày càng tăng.

Những phát biểu trên của Thủ tướng Italy được đưa ra trong bối cảnh EU đang đối mặt với bài toán giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.

Các Bộ trưởng Năng lượng của EU đang điều phối chiến lược khí đốt để đối phó với nguy cơ bị cắt nguồn cung từ Nga.

Cho đến nay, Đức đã hỗ trợ Ba Lan và Hy Lạp giúp nước láng giềng Bulgaria về khí đốt, nhưng EU phải tiếp tục tính đến các biện pháp mang tính hệ thống hơn để giảm sự phụ thuộc của các nước này vào khí đốt của Nga.

Do đó, EU đã xem xét việc tích trữ để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.

Các Bộ trưởng Năng lượng EU cũng đang tính đến phương mua hàng theo nhóm ở cấp độ châu Âu, để có được mức giá có lợi, đồng thời tái khẳng định các công ty năng lượng châu Âu phải thanh toán các giao dịch mua hàng bằng đơn vị tiền tệ được ghi trong các hợp đồng ban đầu với Gazprom, thay vì mở tài khoản bằng đồng ruble với ngân hàng Nga như Moskva đã yêu cầu.

Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị các hướng dẫn cụ thể về việc thanh toán.

Tin bài liên quan