Khách du lịch cố tình quay chụp một chú hổ bengal "hướng nội" và cái kết kinh hoàng sau đó

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ cần ánh mắt bạn vô tình nhìn thấy một con hổ ở trong rừng một giây, nó sẽ truy đuổi bạn cả tiếng đồng hồ sau đó!

Ấn Độ không chỉ nổi tiếng với những ngôi đền kỳ vĩ thờ các vị thần Hindu giáo và Hồi giáo, mà còn là quê hương của nhiều động vật quý hiếm nhất thế giới. Quốc gia này là điểm nóng về đa dạng sinh học với nhiều hệ sinh thái khác nhau, từ dãy Himalaya ở phía Bắc đến các khu rừng mưa thường xanh ở phía Nam, sa mạc cát ở phía Tây đến rừng ngập mặn đầm lầy ở phía Đông.

Ba vùng sinh thái ở Ấn Độ gồm Tây Ghat, Himalaya và Ấn-Miến với nhiều loài bản địa không có ở đâu trên thế giới. Theo thống kê có khoảng 2.546 loài cá ở Ấn Độ (chiếm 11% số loài trên thế giới), có 197 loài lưỡng cư (chiếm 4,4% thế giới), hơn 408 loài bò sát (chiếm 6% tổng loài bò sát thế giới), có khoảng 1.250 loài chim, chiếm 12% của thế giới và có khoảng 410 loài thú, chiếm 8,86% thế giới, Trong đó Ấn Độ có nhiều loài họ mèo nhất thế giới.

Có hàng trăm vườn quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã ở Ấn Độ, phản ánh tầm quan trọng của đất nước về thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã. Sự đa dạng của động vật hoang dã ở Ấn Độ là vô cùng đa dạng, nên có thể xem các loài động vật và các loài chim trong môi trường sống tự nhiên của chúng là một kinh nghiệm của một đời.

Nơi đây là quê hương của nhiều loài mèo nổi tiếng thế giới như hổ Bengal, sư tử châu Á, báo tuyết và báo hoa mai, đây cũng là quê nhà của những loài mèo nhỏ như linh miêu, mèo rừng và mèo sa mạc.

Được biết, Ấn Độ hiện có hơn 515 khu bảo tồn động vật hoang dã và 99 công viên quốc gia trải rộng và dài trên khắp đất nước. Quốc gia này có những loài động vật hoang dã xây nên danh tiếng ở đất nước này bao gồm hổ Bengal, voi châu Á, cá sấu, tê giác Ấn Độ, sư tử châu Á, trăn, sói, cáo và gấu.

Thực tế, nhiều nhà khoa học đã xếp Ấn Độ ở vị trí thứ 2 trong 5 địa điểm nguy hiểm nhất đối với khách du lịch muốn đến xem động vật hoang dã. Đó là bởi Ấn Độ là quốc gia duy nhất trên thế giới khiến du khách có thể cùng lúc nhìn thấy hổ, gấu, sư tử ở trong cùng một môi trường sống.

Tuy nhiên, trong bộ ba loài động vật có vú săn mồi khét tiếng ở đây thì hổ Bengal là loài có thể hình tốt nhất cũng như là đáng sợ nhất.

Ranthambore là một trong những công viên quốc gia lớn nhất tại Ấn Độ. Nó nằm trải dài trên khuôn viên rộng lớn và là địa điểm ưa thích của nhiều du khách trên thế giới, những người muốn trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn động vật hoang dã tận mắt.

Trong họ nhà mèo, hổ Bengal là loài động vật lớn nhất với kích thước xấp xỉ 2 m với trọng lượng cơ thể nặng hơn 300 kg.

Bởi vì số lượng cá thể còn rất ít cho nên công viên quốc gia Ranthambore có thể nói là địa điểm duy nhất du khách may mắn mới có thể chiêm ngưỡng được hổ Bengal.

"Đặc sản" của công viên quốc gia Ranthambore là những chuyến đi trên xe Jeep mui trần hoặc xe buýt để ngắm cảnh và quan trọng nhất là có thể ngắm nhìn trực tiếp loài hổ Bengal quý hiếm.

Một nhóm du khách đến trải nghiệm đặc sản ở Ranthambore đã gặp phải một sự cố có lẽ sẽ khiến họ phải nhớ đến suốt cuộc đời. Theo đó, một nữ du khách đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy một con hổ Bengal trên hành trình của mình. Do đó, cô nàng đã dừng lại để lấy đồ nghề quay chụp những hình ảnh để đời. Nhưng bất chợt, những vị khách mới nhận ra đây là rừng rậm và họ không phải là loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn nếu không có vũ khí trong tay.

Hổ bengal thừa đủ kinh nghiệm để đánh lừa những vị khách ngây ngô. Nó thản nhiên đi bộ mặc kệ nhóm người thích thú ngắm nhìn mình để rồi đến ngã rẽ, khi tầm nhìn bị khuất con hổ mới bắt đầu tăng tốc để truy đuổi. Đó là bầu không khí đáng sợ và đầy hoảng loạn khi mà những con người mới nhận ra mình thật yếu đuối cũng như quá chủ quan trước vị chúa tể của muôn loài.

Có một câu nói nổi tiếng được những người đi rừng truyền tai nhau: "Chỉ cần ánh mắt bạn vô tình nhìn thấy một con hổ ở trong rừng một giây, nó sẽ truy đuổi bạn cả tiếng đồng hồ sau đó!".

Tin bài liên quan