Cựu Bí thư Đảng xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Cựu Bí thư Đảng xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Khai trừ Đảng cựu bí thư đảng ủy xã nợ nần và tự ý bỏ nhiệm sở

0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, cựu Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa, ông Tấn đã vay mượn các khoản tiền và không có khả năng trả nợ, tự ý bỏ nhiệm sở.

Ngày 5/7, Huyện ủy Tuyên Hóa công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hóa về việc khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn. Trước đó, ngày 30/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn theo đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Lương Thanh Tấn đã vay mượn tiền của một số tổ chức và cá nhân vượt quá khả năng trả nợ, chậm thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Ông Lương Thanh Tấn sau khi nợ nần đã tự ý bỏ nhiệm sở, bỏ việc.

Hiện nay, ông Nguyễn Tiến Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Hóa được giao phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến công tác Đảng tại địa phương này.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Vừa rồi Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Đảng ủy xã, Chi bộ và Chi ủy. Sau khi công bố quyết định xong sẽ tiến hành kiện toàn lại”.

Tin bài liên quan