Thúy Vy không may bị liệt và teo một chân bên phải sau một cơn sốt cao.

Thúy Vy không may bị liệt và teo một chân bên phải sau một cơn sốt cao.

Không bao giờ là muộn, cô gái lan tỏa tinh thần không có gì là không thể

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sinh ra trong một gia đình nghèo, bị liệt teo chân phải sau một cơn sốt nặng thuở nhỏ nhưng Trần Thụy Thúy Vy (TP.HCM) chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết cơ thể mà đó còn là động lực để cô vượt khó học tập, lao động và trở thành một nghệ nhân có đôi tay tài hoa sáng tác tranh giấy xoắn.

Nỗ lực vượt lên số phận

Sinh ra khỏe mạnh, nhưng gặp cơn sốt không điều trị kịp thời, Thúy Vy đã bị liệt, teo một chân bên phải. Người chị song sinh của Thúy Vy còn bị mù mắt trái.

Cô tâm sự khi đi ra ngoài nhiều người nhìn với ánh mắt ái ngại, cô không biết ra đời sẽ sống thế nào, sinh hoạt ra sao, làm gì để nuôi mình. “Ba tôi nói phải tự lực cánh sinh, gia đình khó khăn không hỗ trợ được. Tôi đã đi làm công nhân tại khu chế xuất, rồi đi học. Không có tiền, tôi vay ngân hàng để học với quyết tâm thay đổi cuộc đời”, Thúy Vy tâm sự.

Các sinh viên vào Đại học từ năm 18 tuổi thì Thúy Vy trở thành một “hiện tượng lạ” khi bước vào cánh cửa đại học năm 30 tuổi. Ở tuổi ấy, Thúy Vy đối mặt với rất nhiều khó khăn và gian nan. Nhưng với suy nghĩ “không bao giờ là muộn” và “không có gì là không thể” Thúy Vy đã nỗ lực vượt qua, làm những điều tưởng chừng như không thể.

Thúy Vy có bàn tay khéo và có năng khiếu về thẩm mỹ, hội họa. Khi đi học, để có thêm tiền trang trải, cô đã đi vẽ thêm. Đồng thời tham gia các cuộc thi vẽ tại trường, trong đó có đạt giải Nhất một cuộc thi với sản phẩm giấy xoắn, đây cũng là tiền đề để Thúy Vy khởi nghiệp về sau này.

Lựa chọn công việc vì cộng đồng

“Tốt nghiệp Đại học, tôi muốn làm việc liên quan đến giấy xoắn, hướng dẫn những người khuyết tật cùng làm. Khi nhìn sản phẩm giấy xoắn của tôi, có nhiều khách hàng ở nước ngoài đã đề nghị phối hợp cùng họ mở cửa hàng tại các nước châu Âu, người dân các nước này rất thích đồ handmade. Họ muốn tôi sang nước ngoài cùng họ. Nhưng tôi muốn ở lại để giúp đỡ nhiều người cùng hoàn cảnh chứ chưa suy nghĩ riêng cho mình”, Thúy Vy cho hay.

Với suy nghĩ ấy, Thúy Vy quyết định ở lại, lựa chọn con đường lan tỏa cơ hội việc làm tới nhiều người.

Mong muốn hỗ trợ nhiều người cùng cảnh ngộ có việc làm, năm 2013 Thúy Vy thành lập Cơ sở tranh giấy xoắn Alice Quilling (Quận 4, TPHCM) truyền nghề và tạo việc làm cho những phụ nữ khuyết tật. Cô nói: “Ban đầu tôi chỉ có ý định muốn giúp phụ nữ khuyết tật, sau khi làm việc nhiều năm, tôi nhận ra ai cũng cần công việc phù hợp với sức khỏe của họ, từ đó cơ sở của tôi mở rộng cho nhiều người”.

Những sản phẩm tỉ mỉ chỉn chu từ giấy xoắn thể hiện sự khéo léo của nhiều người khuyết tật, mở ra cơ hội cho họ khẳng định khiếm khuyết cơ thể chỉ là một điều bất tiện. Thúy Vy đã có lựa chọn vì cộng đồng thay vì lựa chọn cơ hội cho riêng mình.

Cơ sở tranh giấy xoắn Alice Quilling do Thúy Vy thành lập mang đến cơ hội cho nhiều người khuyết tật.

Cơ sở tranh giấy xoắn Alice Quilling do Thúy Vy thành lập mang đến cơ hội cho nhiều người khuyết tật.

Cơ sở tranh giấy xoắn Alice Quilling trở thành nơi những người khuyết tật chia sẻ, nương tựa và cùng đóng góp sức lực, cùng tin tưởng vào tương lai tươi đẹp phía trước. Sản phẩm tranh giấy xoắn của Thúy Vy ngày càng được ưa chuộng làm quà tặng lưu niệm và còn được xuất khẩu sang các nước.

Hơn mười năm nay, từ đôi tay khéo léo và nhẫn nại ấy, những tấm thiệp, kẹp sách, bức tranh… làm từ giấy xoắn thành hình và khiến không ít người thích thú. Với Thúy Vy, sản phẩm làm từ giấy xoắn không chỉ chứa đựng ước mơ vượt lên số phận của chính cô mà còn là khát khao giúp những người khuyết tật khác có được công việc tốt.

Đến thăm cơ sở giấy xoắn Alice Quilling, Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu Number 1 – nữ vô dịch thế giới 3 môn phối hợp Ultraswiss 2022 chia sẻ khi giao lưu với bạn bè quốc tế, cô nhận thấy họ rất khâm phục tinh thần bền bỉ, kiên nhẫn và chịu khó của người Việt Nam. Tinh thần đó càng thể hiện rõ nét ở Thúy Vy, cô bền bỉ vượt lên số phận và có dấu ấn với sản phẩm giấy xoắn đôi từ đôi bàn tay khéo léo. Cô không chỉ nỗ lực cho bản thân mà còn giúp đỡ cho nhiều người khác.

Các sản phẩm giấy xoắn Alice Quilling khi Thanh Vũ gửi tặng, bạn bè không chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp nghệ thuật mà còn bởi câu chuyện của người sáng lập Thúy Vy.

“Luyện tập thể thao hay nghệ thuật đòi hỏi kỹ năng bền bỉ, không lúng túng và sợ hãi. Công ty Tân Hiệp Phát với giá trị cốt lõi “không gì là không thể” rất ngưỡng mộ những người như Thúy Vy đã tạo ra nhiều năng lượng tích cực và truyền động lực cho những người xung quanh. Mong Thúy Vy tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng”, Thanh Vũ, Đại sứ Thương hiệu Number 1 chia sẻ.

Đại sứ Number 1 – Vũ Phương Thanh gặp gỡ Thúy Vy trong chương trình Nối trọn yêu thương.
Đại sứ Number 1 – Vũ Phương Thanh gặp gỡ Thúy Vy trong chương trình Nối trọn yêu thương.

“Nối trọn yêu thương” là chương trình truyền hình thực tế nhằm ghi nhận và tôn vinh những con người có nghị lực phi thường, không chỉ vượt lên số phận,nghịch cảnh của bản thân mà còn nỗ lực chung tay cùng cộng đồng xã hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Những câu chuyện đầy nghị lực, niềm tin, sự lạc quan để vượt lên tất cả, sống thậtcó giá trị, ý nghĩa với cộng đồng của các nhân vật sẽ góp phần lan toả tinh thần “Không gì là không thể” đến tất cả mọi người.

Tin bài liên quan