Khu đô thị mới Nhơn Trạch giờ ra sao?

(ĐTCK) Cách đây 20 năm, được kỳ vọng là cánh tay nối dài của Khu đông TP.HCM, nhưng trải qua 5 lần sốt đất, đến nay, Khu đô thị mới Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang “ngủ yên”, để lại một “vết sẹo” lớn trong quy hoạch.

Năm 1996, huyện Nhơn Trạch được phê duyệt lên thành phố, là đô thị loại II, với dân số dự kiến năm 2005 là 100.000 người cho diện tích 2.000 ha và đến năm 2020 khoảng 500.000 người cho diện tích 8.000 ha với đầy đủ các khu chức năng như công nghiệp, dân dụng, đô thị.

Thông tin trên đã khiến bất động sản Nhơn Trạch lên cơn sốt. Sau đó, thông tin về việc xây cầu Cát Lái, sân bay Long Thành khiến giá đất tại đây tiếp tục có những cơn sốt nóng. Mỗi một lần giá đất lên cơn sốt với các thông tin về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều người lại kỳ vọng về sự thay đổi của thành phố Nhơn Trạch.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 20 năm, Khu đô thị mới Nhơn Trạch vẫn chưa được định hình, cảnh hoang tàn và vắng bóng người là những gì đang diễn ra tại khu đô thị mới này. Toàn vùng là hàng chục dự án bất động sản đang xây dựng dở dang, hàng trăm ngôi nhà liền kề, biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng, cỏ cây mọc um tùm.

Hàng loạt biệt thự có diện tích vài trăm mét vuông được xây dựng xong rồi 
bỏ hoang 

 Xung quanh các căn biệt thự cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục đang bị xuống cấp

 Bên trong các biệt thự chưa thi công nội thất, chỉ trơ trọi những lớp tường gạch và cột bê tông

 Những nền móng các căn biệt thự chưa được xây dựng 
bị bỏ hoang

Cách khu đô thị mới không xa là trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, quanh trung tâm này có dự án chung cư đã hoàn thiện  

Hiện bên cạnh tòa cao ốc này cũng đang có 1 dự án đang thi công rầm rộ 

 Liền kề dự án tòa nhà cao nhất Nhơn Trạch là một khu dân cư với hàng chục căn nhà cao 3 tầng đã hoàn thiện, nhưng không có người ở

 Dãy nhà phố này không có người ở khiến hạ tầng bị xuống cấp

 Những tấm biển báo công trình cũng bị hoang hóa theo thời gian

 Nhiều nhà đầu tư tỏ ra e ngại khi đầu tư vào khu vực này, bởi theo một số nhà đầu tư, họ đã chờ đợi quá lâu để có thể thấy Nhơn Trạch trở thành một khu đô thị hiện đại

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan