KBC đã có quý 2 thành công. Ảnh: Internet.

KBC đã có quý 2 thành công. Ảnh: Internet.

Kinh Bắc (KBC): Bứt tốc ở quý II/2023, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với những kết quả ấn trưởng trong kinh doanh - dịch vụ.

Báo cáo tài chính quý II/2023 của KBC cho thấy, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 2.051 tỷ đồng, gấp hơn 5,2 lần so với quý II/2022 (393 tỷ đồng). Luỹ kế 6 tháng/2023, doanh thu của KBC đạt trên 4.274 tỷ đồng, gấp gần 4 lần kết quả thực hiện 6 tháng/2022 (1.085 tỷ đồng).

Kết quả doanh thu ấn tượng mang đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng đột biến. Quý II/2023, KBC ghi nhận lợi nhuận gộp trên 1.492 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần quý II/2022 (183 tỷ đồng) và luỹ kế 6 tháng đạt trên 3.043 tỷ đồng, gấp hơn 6,5 lần kết quả thực hiện 6 tháng năm 2022 (463 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước và sau thuế quý II/2023 của Kinh Bắc lần lượt đạt hơn 1.027 tỷ đồng và 711,15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 276 tỷ đồng và lỗ 365,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước và sau thuế của KBC đạt hơn 2.341 tỷ đồng và 1.806,16 tỷ đồng, tăng gấp hơn 8 lần và tăng gấp gần 7 lần so với 6 tháng đầu năm 2022.

Kết thúc 6 tháng năm 2023, nợ phải trả của KBC cũng giảm mạnh, từ trên 17.060 tỷ đồng (31/12/2022) xuống còn trên 13.837 tỷ đồng (30/6/2023). Trong đó, nợ ngắn hạn giảm mạnh từ trên 10.684 tỷ xuống còn trên 7.331 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng từ trên 6.376 tỷ đồng lên 6.505 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của KBC cũng tăng từ trên 17.845 tỷ lên trên 19.779 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu KBC tăng nhẹ lên mức 33.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh sôi động, đạt hơn 11 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan