Bưởi da xanh Bến Tre của Việt Nam đã có mặt tại siêu thị ở Mỹ. Ảnh tư liệu (minh họa): TTXVN

Bưởi da xanh Bến Tre của Việt Nam đã có mặt tại siêu thị ở Mỹ. Ảnh tư liệu (minh họa): TTXVN

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam tham khảo kinh nghiệm của thị trường Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Theo Phóng viên TTXVN tại Washington, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán nước ta tại Mỹ vừa tổ chức cuộc trao đổi với chủ đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả thông qua Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ”.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, các Tham tán về Kinh tế, Đầu tư; và đoàn các lãnh đạo Doanh nghiệp trong chuyến thăm khảo sát thị trường Mỹ do VCCI tổ chức.

Đây là một chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Mỹ nhằm giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Mỹ, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả với thị trường vô cùng tiềm năng này.

Chương trình Khảo sát thực tế 2023 của VCCI, từ ngày 3 – 13/11, có trọng tâm là đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ qua kinh nghiệm từ thị trường Mỹ, trong đó các nhà lãnh đạo tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có các buổi làm việc với tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư tại New York, Tòa thị chính Thành phố San Francisco, thăm Thung lũng Silicon, tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp, khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới.

Đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Tập đoàn Meey Land và ông Trần Trí Nhân, Giám đốc Cty Tư vấn công nghệ Magnify trong phát biểu trao đổi đã đánh giá chuyến đi là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của Mỹ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, nhất là tìm kiếm cơ hội đưa các nền tảng công nghệ sang thị trường Mỹ thông qua hợp tác chiến lược giữa hai nước hay qua diễn đàn APEC sắp tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và các đại diện kinh tế-thương mại của Đại sứ quán đã chia sẻ thông tin về tình hình trao đổi kinh tế-thương mại và hợp tác đầu tư song phương giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời đề cập đến những hạn chế còn tồn tại để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể khắc phục, thúc đẩy cơ hội và hợp tác.

Tin bài liên quan