LCG: lấy xây lắp nuôi bất động sản

LCG: lấy xây lắp nuôi bất động sản

(ĐTCK-online) Xác định thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, đại diện CTCP Licogi 16 (LCG - sàn HOSE), ông Phạm Xuân Diện cho biết, trong năm 2011, LCG chỉ tập trung thực hiện 2 dự án bất động sản. Đó là khởi công xây dựng Khu phức hợp tại đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) vào tháng 9/2011 và hoàn tất đền bù 2,5 héc-ta còn lại của dự án Khu dân cư Hiệp Thành (Q. 12, TP. HCM) để tiến hành thi công hạ tầng và mời gọi góp vốn.

Dự án Hiệp Thành, có quy mô 12,5 héc-ta, là dự án mà LCG đã mua lại 80% từ Công ty TNHH Xây dựng 12. Dự kiến, dự án này sẽ đóng góp vào lợi nhuận cho LCG trong năm 2012. LCG cũng kỳ vọng, dự án Khu phức hợp Nguyễn Phong Sắc có vị trí đẹp, với tổng diện tích xây dựng 100.010 m2, vốn đầu tư ước 1.430 tỷ đồng, sẽ là dự án đem lại lợi nhuận đột biến cho LCG trong năm 2012.  Theo LCG, trong thời kỳ thị trường bất động sản vẫn lình xình như hiện tại, LCG sẽ tiếp tục "lấy xây lắp nuôi bất động sản".

Trong năm 2011, LCG đặt kế hoạch doanh thu 2.130,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với thực hiện năm 2010. Theo ông Diện, kế hoạch này được xây dựng trên những nguồn thu sẵn có từ dự án đầu tư thiết bị bê tông đầm lăn -thủy điện Bản Chát (Lai Châu) và bán dự án ở Khu dân cư Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Dự án thủy điện Bản Chát là công trình Nhà nước ưu tiên đầu tư, nên LCG không lo dự án bị gián đoạn. Trong năm 2010, tuy chỉ đạt khai thác khoảng 350.000 m3 bê tông, nhưng Bản Chát đã chiếm tỷ 80% trong doanh thu, lợi nhuận của LCG. Sang năm 2011, với công suất ước khoảng 1 triệu khối bê tông, dự án Bản Chát sẽ đem lại hơn 70% doanh thu cho LCG. LCG đang tích cực tìm kiếm dự án xây lắp mới sau khi công trình Bản Chát hoàn tất vào năm 2012.

Về vốn đầu tư vào bất động sản, theo ông Diện, LCG chuyên làm dự án đất nền nên chi phí bỏ ra thường không quá lớn so với quy mô vốn chủ sở hữu 1.180 tỷ đồng của Công ty. Cụ thể, trong quý I/2011, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh của LCG chiếm 23% doanh thu. Đầu tư của LCG chủ yếu theo dạng cuốn chiếu, làm tới đâu bán tới đó. Vì thế, ông Diện nhận định, vốn không phải là vấn đề khó khăn của LCG. Trước mắt, LCG sắp xếp vốn đầu tư cho dự án Nguyễn Phong Sắc, mà cụ thể là đã tiếp xúc với các đối tác để có phương án thu xếp vốn cho dự án tiềm năng này.