Thông tin trên được LDC chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 14/4 tại TP.HCM. Tại cuộc gặp, doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với ngành nông nghiệp Việt Nam sau gần 30 năm đầu tư.
Theo số liệu năm 2025, Việt Nam chi khoảng 4,58 tỷ USD để nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài khiến chi phí sản xuất dễ bị tác động bởi biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại diện LDC cho biết, doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 15-20% thị phần nhập khẩu ngũ cốc tại Việt Nam, với các mặt hàng chủ lực như ngô, lúa mì và khô dầu đậu nành. Để tối ưu chi phí, LDC không nhập khẩu nhỏ lẻ mà sử dụng tàu hàng lớn từ 30.000-50.000 tấn, kết hợp hệ thống kho bãi trong nước để lưu trữ và phân phối cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi.
Bên cạnh yếu tố chi phí, doanh nghiệp nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là điều kiện then chốt để nông sản Việt Nam mở rộng thị trường. Các quy định mới như chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với chuỗi cung ứng.
![]() |
Kho cà phê LDC tại Lâm Đồng. |
Tại Việt Nam, LDC hiện vận hành 5 cơ sở tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Tháp và TP.HCM, với hơn 190 nhân sự, trong đó phần lớn là người Việt. Doanh nghiệp đồng thời nằm trong nhóm 3 đơn vị xuất khẩu gạo và cà phê hàng đầu.
Năm 2025, khi xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 8,6 tỷ USD, LDC vận hành các nhà máy chế biến tại Tây Nguyên cùng liên doanh cà phê hòa tan công suất 5.600 tấn mỗi năm. Ở mảng gạo, với kim ngạch 4,1 tỷ USD, nhà máy tại Đồng Tháp đóng vai trò cung ứng các sản phẩm giá trị cao cho thị trường châu Á, châu Âu.
