Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: minurso.unmissions.org).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: minurso.unmissions.org).

Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 2/3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi khai thác công nghệ và tăng cường đổi mới để thúc đẩy bình đẳng giới trong một thông điệp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới.

Theo Liên Hợp Quốc, chủ đề cho Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay được tổ chức vào ngày 8/3 sẽ là "DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới".

Trong thông điệp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ ra rằng công nghệ có thể mở rộng con đường tới giáo dục và mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến những hành vi lạm dụng và hận thù nghiêm trọng.

Hiện nay, phụ nữ chiếm dưới 1/3 lực lượng lao động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông cho biết, khi phụ nữ ít được đại diện trong việc phát triển các công nghệ mới thì ngay từ đầu, sự phân biệt đối xử đã nhen nhóm xuất hiện.

Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho rằng: “Đó là lý do tại sao chúng ta phải thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và tăng cường sự hiện diện của phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học và công nghệ".

Ông cũng lưu ý, việc phụ nữ không được tham gia vào thế giới kỹ thuật số đã đánh mất khoảng 1.000 tỷ USD từ tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong thập kỷ qua, đồng thời ông cảnh báo rằng thiệt hại có thể lên đến 1.500 tỷ USD vào năm 2025 nếu không có hành động kịp thời.

“Đầu tư vào phụ nữ sẽ nâng đỡ tất cả mọi người, các cộng đồng và cả các quốc gia”, ông Guterres cho biết.

Tin bài liên quan