Liệu giới đầu tư có bán tháo sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Liệu giới đầu tư có bán tháo sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có thể là sự kiện được đánh cược cao nhất trong lịch sử.

Bầu cử Mỹ thu hút một lượng lớn tiền cá cược

Cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11 đã thu được hơn 260 triệu USD tiền đặt cược cho đến nay, theo Pete Watt, phát ngôn viên của OddsCheckerUS.

Điều đó có nghĩa là tỷ lệ đặt cược vào cuộc đua chính trị giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã vượt qua tổng số tiền đặt cược của các sự kiện thể thao nổi tiếng như Super Bowls của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ, trận chung kết Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia và các trận đấu quyền anh, Watt cho biết.

Nhưng cũng có những khoản tiền khổng lồ đang bị đe dọa trên Phố Wall, và thị trường tuần này sẽ chứng kiến những biến động khó lường với cuộc bầu cử đầy mong đợi.

Một tuần giao dịch nhiều biến động

Các nhà giao dịch trong tuần này sẽ đối mặt với viễn cảnh ở một số bang của Mỹ về việc ngừng hoạt động kinh doanh trở lại như những gì đã thấy vào tháng 3 khi các trường hợp Covid-19 tăng lên kỷ lục hàng ngày.

Stephen Dover, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại Franklin Templeton cho biết: “Tuần tới sẽ là sự kết hợp của các sự kiện thúc đẩy thị trường: bầu cử, gói kích thích, kết quả kinh doanh và sự lây nhiễm Covid đang gia tăng”.

Các sự kiện chính trong tuần tới bao gồm kết quả bầu cử Mỹ vào thứ Ba (3/11), bản cập nhật từ Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp thứ Tư (4/11) và thứ Năm (5/11) và báo cáo việc làm trong tháng 10 từ Bộ Lao động Mỹ vào thứ Sáu (6/11).

“Tuần tới sẽ là một tuần đầy biến động đối với thị trường với tất cả các sự kiện lớn”, Lindsey Bell, chiến lược gia đầu tư tại Ally Invest.

Liệu Tổng thống Trump có vượt qua tỷ lệ cá cược và các cuộc thăm dò dư luận để thúc đẩy sự trở lại của cử tri đoàn chống lại Joe Biden như ông đã làm vào năm 2016?

Hay cuộc chạy đua của Quốc hội sẽ dẫn đến cái gọi là “làn sóng xanh” ở Washington, dẫn đến việc đảng Dân chiếm ưu thế ở Nhà Trắng và Quốc hội để có thể mở ra một gói cứu trợ tài chính rộng rãi khác để chống lại tác hại kinh tế từ đại dịch?

“Nếu đảng Dân chủ giành được đa số tại Thượng viện thì có khả năng sẽ có nhiều dự luật hơn sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và sẽ có sự thay đổi tâm lý trong nhiều nhóm ngành của thị trường”, Stephen Dover giải thích.

Cụ thể, Dover cho rằng, các cuộc đua vào Quốc hội có thể chứng minh nguồn gốc của sự lo lắng trên thị trường vào cuối tháng 11 và sau đó, gây áp lực giảm giá lên cổ phiếu.

“Có khả năng chúng ta sẽ không biết kết quả cuối cùng của Thượng viện vào tối thứ Ba, đồng thời cảnh báo rằng, sự không chắc chắn có thể làm tăng thêm sự biến động trên thị trường cho đến khi được giải quyết, điều này có thể không được giải quyết cho đến tháng Giêng”, ông nói.

Lindsey Bell xếp cuộc chạy đua chính trị là vấn đề quan trọng vào tuần này, thậm chí có thể vượt lên trên làn sóng Covid-19 thứ hai hoặc thứ ba ở Mỹ và ở các thành phố lớn ở châu Âu.

Liệu sẽ có làn sóng bán tháo một lần nữa?

Bên cạnh đó, Katie Nixon, Giám đốc đầu tư của Northern Trust cho rằng, thị trường sẽ khó xảy ra một làn sóng bán tháo lần nữa.

“Điều này khó xảy ra vì một số lý do chính: Thứ nhất, sự hoảng loạn trong tháng 3 càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự không chắc chắn liên quan đến virus. Ngày nay, chúng ta biết nhiều hơn về dịch tễ học, chúng ta có những phương pháp điều trị tiên tiến và hiệu quả hơn, và chúng ta có lẽ phải chờ vài tuần nữa mới có thông báo về vắc xin”, Nixon giải thích.

“Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho những ngày khó khăn hơn sắp tới, nhưng chúng tôi cảm thấy hài lòng về triển vọng lợi nhuận của các công ty. Điều này có thể giúp thúc đẩy thị trường sau cơn bão đặc biệt này”, Lindsey Bell cho biết.

“Các báo cáo từ gần 60% công ty thuộc S&P 500 đã chỉ ra rằng các công ty Mỹ đang trong quá trình hồi phục trở lại. Năm 2021 tiếp tục có vẻ hứa hẹn”, bà nói thêm.

Tin bài liên quan