Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Chống dịch tốt, sản xuất thành công

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là câu chuyện của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong năm đỉnh dịch 2021.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Quảng Ngãi, ai cũng lo lắng, thậm chí hoảng sợ và ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng vậy. Sợ là phải, vì ai cũng biết tầm quan trọng của nhà máy lọc dầu, nơi tập trung hàng nghìn người lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật, chuyên môn cao. Nếu nhỡ có chuyện gì mà dịch lan rộng, nhà máy phải tạm dừng sản xuất, thì thiệt hại kinh tế là rất lớn.

Nhưng điều kinh khủng ấy đã không xảy ra. BSR đã triển khai phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất và phương án “3 tại chỗ” được thiết lập, Công ty bố trí gần 1.000 nhân sự “ăn, ở, làm việc” ngay tại nhà máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân sự vận hành.

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp, nhà máy ở những vùng ổ dịch lớn trong cả nước phải đóng cửa mấy tháng ròng, công nhân mất việc làm, thậm chí phải rời nhà máy, rời doanh nghiệp, tìm đường về quê lánh dịch, thì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, một nhà máy lớn nhất Việt Nam, vẫn bình tĩnh sản xuất trong an toàn.

Khi đã giữ vững được trận địa sản xuất, cơ hội tốt lại đến với BSR. Giá dầu thế giới bắt đầu tăng từ giữa năm 2021 và hòa nhịp với giá dầu tăng, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng sản lượng sản xuất để gia tăng giá trị cho Công ty.

Kết thúc năm 2021, sản lượng sản xuất đạt 6,5 triệu tấn, doanh thu đạt 100.694 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 10.933 tỷ đồng và lợi nhuận vượt xa kế hoạch được giao. Đó thực sự là “những con số hạnh phúc” không chỉ với BSR, với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, mà với cả tỉnh Quảng Ngãi, với đất nước.

Sự nghiêm khắc cao độ của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khi quản lý con người, khi thường xuyên bảo đảm an toàn cho cán bộ và công nhân, khi có những biện pháp hữu hiệu nhằm không cho dịch bệnh có cơ hội lọt vào nhà máy, là thành quả thầm lặng góp phần quyết định mang tới thành công trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Cơ hội lớn đã tới ngay trong nguy cơ lớn của dịch bệnh và đây là thời điểm BSR cần tăng tốc để phát triển, ổn định sản xuất - kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Được biết, BSR đang đẩy mạnh triển khai giai đoạn cuối dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy, nhằm nâng cao tính hiệu quả cũng như khả năng cung cấp ra thị trường các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao của quốc tế.

Người BSR sáng tạo và liên tục đổi mới

Trong công tác nghiên cứu khoa học, BSR đã tham gia tích cực chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, với tổng số 158 sáng kiến đã đăng ký tham gia, đứng đầu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong đó, sáng kiến “Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của kĩ sư Đinh Văn Nhân và các cộng sự tại BSR là 1 trong số 128 sáng kiến được tôn vinh tại lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Sau thời gian dài nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong thực tế vận hành sản xuất, cụm phân xưởng Naphtha NHT-CCR-ISOM có thể vận hành đến 135% công suất thiết kế, giúp nhà máy tăng sản lượng sản xuất xăng, đặc biệt tăng tỷ lệ xăng Mogas 95/Mogas 92 từ 47%/53% lên 77%/23%, đồng thời giúp gia tăng cơ hội chế biến và thử nghiệm dầu thô ngoại nhập có thành phần phân đoạn Naphtha cao, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho BSR, ước tính hơn 15 triệu USD/năm.

Tin bài liên quan