Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2018

Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2018

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2018.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc tăng 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 589,5 tỷ nhân dân tệ (85,58 tỷ USD).

Sự phục hồi của Trung Quốc đã và đang có động lực trở lại sau khi đại dịch làm tê liệt nền kinh tế khổng lồ vì nhu cầu bị kìm hãm, chính phủ tung ra các gói kích thích và hoạt động xuất khẩu hồi đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu suy yếu đã xuất hiện trong tháng 7 với sản lượng công nghiệp tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Một số nhà phân tích cho biết, lũ lụt và các trận mưa lớn đã làm giảm hoạt động và nhu cầu về điện.

Lợi nhuận của các nhà máy cũng phải đối mặt với rủi ro từ mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, điều này có thể ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng ở nước ngoài và niềm tin từ các nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Từ tháng 1 đến tháng 7, lợi nhuận của các công ty công nghiệp giảm 8,1% trên cơ sở năm xuống 3,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, đã cải thiện tích cực từ mức giảm 12,8% trong 6 tháng đầu năm.

Zhu Hong, một quan chức tại Cục thống kê cho biết ngành công nghiệp ô tô và điện tử đã ghi nhận sự phục hồi đáng kể về lợi nhuận trong tháng 7, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 125,5% và 38,6%.

Bên cạnh đó, bất chấp lợi nhuận tăng nhanh trong tháng 7, “lợi nhuận lũy kế trong ngành khai thác và nguyên liệu vẫn giảm do áp lực dòng tiền cao và môi trường phức tạp và khắc nghiệt trong và ngoài nước làm tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai có mức độ không chắc chắn , ông Zhu nói.

Dữ liệu của cục thống kê cũng cho thấy, lợi nhuận tại các công ty công nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã giảm 23,5% trong 7 tháng đầu năm so với mức giảm 28,5% trong nửa đầu năm nay.

Tin bài liên quan