Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục lao dốc khi giá cả hàng hóa giảm

Lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục lao dốc khi giá cả hàng hóa giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) mới công bố, lợi nhuận của các công ty ngành công nghiệp trong quý I/2023 đã giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tại các công ty sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong 3 tháng đầu năm, do hoạt động sản xuất tại các nhà máy tăng lên nhưng vẫn không đủ bù đắp được sự sụt giảm về giá.

Mức giảm trong quý I chỉ ít hơn một chút so với mức giảm 22,9% ghi nhận trong hai tháng đầu năm 2023. Theo số liệu công bố, lợi nhuận tính riêng trong tháng 3 đã giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của các công ty ngành công nghiệp giảm mạnh trong quý I/2023. Nguồn: Bloomberg.

Lợi nhuận của các công ty ngành công nghiệp giảm mạnh trong quý I/2023. Nguồn: Bloomberg.

Chuyên gia thống kê Sun Xiao của NBS nhận định: “Sự sụt giảm lợi nhuận của các công ty ngành công nghiệp vẫn còn tương đối lớn và các khoản lỗ của các công ty này vẫn khá cao. Chúng ta nên tiếp tục tập trung vào việc tăng nhu cầu thị trường, nâng cao niềm tin của thị trường, cải thiện kỳ ​​vọng với các công ty, điều phối việc cung ứng và bán hàng tốt hơn, nhằm thúc đẩy lợi nhuận của các công ty công nghiệp phục hồi nhanh hơn”.

Tuy nhiên, Sun cho rằng, hiện vẫn có một số dấu hiệu tích cực. Điển hình là lợi nhuận của ngành ô tô tăng 9,1% trong tháng 3 so với một năm trước, nhờ nhu cầu ô tô phục hồi và doanh số bán hàng tăng trở lại, đã giúp đảo ngược mức sụt giảm 41,7% trong khoảng 2 tháng đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực sản xuất sản phẩm tiêu dùng kinh doanh cũng có sự cải thiện, trong đó ngành rượu, nước giải khát và trà tinh chế ghi nhận lợi nhuận tăng 39,9% trong tháng 3.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến, khi một số nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay khi dữ liệu quý đầu tiên tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, sức mạnh của đà phục hồi đang được xem xét kỹ lưỡng khi nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng.

Chính quyền Bắc Kinh đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay, phần lớn được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng phục hồi và đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn.

Tin bài liên quan