Lợi suất trái phiếu ở Eurozone cao kỷ lục trong hơn một thập niên

0:00 / 0:00
0:00
Lợi suất trái phiếu chính phủ tại Eurozone tăng mạnh trong sáu tuần qua, khi số liệu lạm phát và kinh tế mạnh hơn dự kiến đã khiến các nhà đầu tư nâng dự báo về mức lãi suất đỉnh mà ECB sẽ tăng lên.
Đồng tiền euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng tiền euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) chạm mức cao kỷ lục trong hơn một thập niên trong phiên 1/3, khi số liệu kinh tế của các khu vực tại Đức cho thấy lạm phát là mối lo ngại chính của nhà đầu tư.

Lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong sáu tuần qua, khi số liệu lạm phát và kinh tế mạnh hơn dự kiến đã khiến các nhà đầu tư nâng dự báo về mức lãi suất đỉnh mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lên.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm của Đức, thường dễ chịu tác động trước những điều chỉnh dự báo lãi suất, tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 là 3,212%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức, được xem là lợi suất chuẩn ở Eurozone, chạm mức cao kỷ lục kể từ tháng 7/2011 là 2,723%.

Số liệu lạm phát từ các khu vực của Đức cho thấy giá cả tại North-Rhine Westphalia, khu vực đông dân nhất, trong tháng Hai tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 8,3% trong tháng Một.

Lạm phát tại Bavaria vẫn ở mức 8,8% trong tháng Hai, bằng với mức của tháng Một. Tuy nhiên, lạm phát tại Baden-Wurttemberg tăng từ 8,5% lên 8,7%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn hai năm của Italy chạm mức cao nhất kể từ tháng 8/2012 là 3,753%.

Mức lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này tăng 8 điểm cơ bản, lên 4,544%, không thấp hơn nhiều so với mức cao hai tháng được ghi nhận trong phiên trước là 4,575%.

Tin bài liên quan