Người Macao đeo khẩu trang trước 1 sòng bạc (Ảnh: ET).

Người Macao đeo khẩu trang trước 1 sòng bạc (Ảnh: ET).

Macao phát 275 triệu USD cho dân “cứu” kinh tế lao dốc vì virus corona

Macao sẽ phát gần 275 triệu USD dưới dạng phiếu mua sắm cho người dân của đặc khu trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona (Covid-19).

SCMP dẫn thông báo của chính quyền Mâco (Trung Quốc) ngày 13/2 đưa tin, đặc khu này sẽ phát cho người dân 2,2 tỷ pataca (274,9 triệu USD) dưới dạng phiếu mua sắm.

Đây là nỗ lực của Macao để thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch viêm phổi gây nên bởi virus corona chủng mới (Covid-19).

Ngoài ra, Macao sẽ phát thêm các phiếu khám sức khỏe cho người dân để hỗ trợ việc đối phó với ảnh hưởng của bệnh dịch.

Song song với đó, Macao cũng thiết lập một dây chuyền sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc đại lục để cung cấp thiết bị bảo hộ cho đặc khu và khu vực ở vùng Greater Bay.

“Khi dịch virus corona được kiểm soát, chính quyền sẽ chi 2,2 tỷ pataca nhằm kích thích tiêu dùng”, quan chức đứng đầu cơ quan tài chính và kinh tế Macao Lei Wai-nong cho hay. Ông Lei cũng tiết lộ một số biện pháp nhằm hồi phục nền kinh tế như giảm thuế.

Quan chức trên cho biết mỗi cư dân thường trú ở Macao sẽ được nhận một chiếc thẻ với khoản tiền 3.000 pataca (374 USD) có giá trị trong 3 tháng.

“Chiếc thẻ này có thể được dùng phục vụ nhu cầu ăn uống, bán lẻ, mua đồ gia dụng, nhưng chỉ được dùng ở Macao. Động thái này sẽ giúp các doanh nghiệp có thể tồn tại”, ông Lei cho hay.

Ông Lei cho biết chiếc thẻ này sẽ cho chi tiêu tối đa 300 pataca mỗi lần, đồng nghĩa với việc nó có thể dùng trong ít nhất 10 lần.

Ngoài ra, các cư dân thường trú sẽ được nhận thêm phiếu thăm khám y tế trị giá 600 pataca trong năm nay.

Macao hiện đã có 10 ca xác nhận nhiễm virus Covid-19 và 3 người đã được chữa khỏi.

Phía chính quyền cho biết đặc khu này đã không ghi nhận thêm trường hợp nào mới nhiễm trong 9 ngày qua vì sự quyết liệt của Macao trong nỗ lực đối phó dịch bệnh.

Ngay sau khi Macao xác nhận có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, chính quyền đã cấm người dân tích trữ khẩu trang. Người Macao chỉ được mua tối đa 10 khẩu trang mỗi 10 ngày tại các tiệm thuốc được chỉ định.

Từ ngày 4/2, Macao đã dừng hoạt động các sòng bạc, 18 cơ sở như quán bar, rạp phim, tiệm mát-xa để ngăn virus lây lan.

Tin bài liên quan