Malaysia đặt mục tiêu giành lại thị phần dầu cọ ở EU trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu

Malaysia đặt mục tiêu giành lại thị phần dầu cọ ở EU trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (6/5), nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới Malaysia cho biết họ có kế hoạch tận dụng tình trạng thiếu dầu ăn toàn cầu và căng thẳng địa chính trị ở châu Âu để giành lại thị phần.

Dầu cọ được sử dụng để làm mọi thứ từ son môi đến mì sợi, nhưng các nhà sản xuất hàng đầu Indonesia và Malaysia đã phải đối mặt với sự tẩy chay sau khi bị cáo buộc phá rừng nhiệt đới và bóc lột lao động nhập cư để mở rộng nhanh chóng các đồn điền.

Một số công ty đã giới thiệu "sản phẩm không chứa dầu cọ" trong những năm gần đây và Liên minh châu Âu (EU) là khối liên minh kinh tế mua dầu cọ lớn thứ ba thế giới đã quyết định loại bỏ nhiên liệu sinh học dựa trên dầu cọ vào năm 2030.

Nhưng các nhà bán lẻ như chuỗi siêu thị Iceland của Anh đã loại bỏ dầu cọ khỏi thực phẩm mang thương hiệu riêng của mình bắt đầu từ năm 2018, nhưng đã buộc phải quay trở lại mặt hàng gây tranh cãi trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu hụt dầu ăn toàn cầu do xung đột Nga-Ukraine và Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ.

Zuraida Kamaruddin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia cho biết trong một tuyên bố rằng, chính phủ "sẽ không muốn lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt".

“Đã đến lúc chúng ta tăng cường nỗ lực chống lại những tuyên truyền bất lợi nhằm làm suy giảm uy tín của dầu cọ và để chúng ta thể hiện vô số lợi ích sức khỏe mà dầu vàng mang lại”, bà cho biết.

Bà Zuraida cho biết, giá dầu ăn toàn cầu có khả năng vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 và nhu cầu của EU dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian tới do nguồn cung dầu hướng dương và đậu nành bị thắt chặt.

Tập đoàn dầu thực vật của EU, FEDIOL hôm 3/5 cho biết, lệnh cấm của Indonesia không phải là vấn đề đáng lo ngại vì nước này có trữ lượng dầu cọ trong vài tuần.

Sự không chắc chắn về nguồn cung dầu hướng dương do đã thúc đẩy nhu cầu đối với dầu cọ và dầu đậu nành khi các nhà nhập khẩu tìm kiếm các lựa chọn thay thế, thúc đẩy thị trường dầu thực vật đang nóng lên.

Bà Zuraida cho biết, Malaysia có thể hưởng lợi từ nhu cầu thay đổi này và sẽ thực hiện "các nỗ lực và chiến dịch tích cực" để lấp đầy khoảng trống của nguồn cung toàn cầu về lâu dài.

Malaysia và Indonesia là hai quốc gia chiếm đến 85% sản lượng dầu cọ toàn cầu, nhưng trước các hạn chế của EU đối với nhiên liệu sinh học làm từ dầu cọ là phân biệt đối xử, hai quốc gia này đã đưa ra các vụ kiện riêng với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) xung quanh tranh chấp về dầu cọ.

Tin bài liên quan