Cổ phiếu của Manchester United (đội có biệt danh là Red Devils - quỷ đỏ) được niêm yết dưới mã MANU.
Theo kế hoạch ban đầu, cổ phiếu MU được định giá trong khoảng 16 - 20 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, vào ngày 9/8, ngay trước khi lên sàn 1 hôm, qua thăm dò phản ứng của thị trường và giới đầu tư, sau khi xuất hiện nhiều bình luận mang tính tiêu cực của các nhà phân tích, giá cổ phiếu của MU đã được điều chỉnh giảm xuống còn 14 USD/cổ phiếu.
MU đã phát hành 16,7 triệu cổ phiếu, tương đương 10% giá trị đội bóng. Với giá chào sàn là 14 USD/cổ phiếu, Ban lãnh đạo MU dự tính sẽ thu về 233 triệu USD để trả bớt một phần số nợ đang phải gánh có trị giá tới 416,7 triệu bảng Anh, tương đương 682 triệu USD (số liệu tính đến ngày 30/6/2012).
Tuy nhiên, ngay cả khi giảm giá cổ phiếu thì MU vẫn có giá trị 2,3 tỷ USD và là đội bóng đá đắt giá nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Tạp chí kinh doanh Forbes (Mỹ), đội bóng Real Madrid của Tây Ban Nha, đối thủ lớn nhất của M.U trên phương diện tài chính, chỉ có giá trị là 1,88 tỷ USD.
Vào cuối phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu của MU chỉ tăng rất nhẹ ở mức 5 UScent/cổ phiếu lên 14,5 USD/cổ phiếu. Thế nhưng, kết quả này phần nào đã làm hài lòng mọi người trong cuộc.
Trước khi cổ phiếu MU chào sàn, có nhiều lý do để mọi người có liên quan lo lắng.
Thứ nhất, bài học IPO nổi đình đám cách đây chưa lâu của mạng xã hội Facebook. Giá cổ phiếu Facebook hiện đã rớt tới 50% so với giá IPO chỉ hơn hai tháng kể từ ngày lên sàn (18/5). Hơn nữa, năm ngoái, thoạt đầu MU có ý định thực hiện IPO ở Sở GDCK Singapore, song sau vì nhiều lý do lại đổi ý, huỷ kế hoạch niêm yết ở Singapore, chuyển sang niêm yết ở Mỹ.
Tiếp đến, bóng đá không phải môn thể thao được ưa chuộng ở Mỹ, nên các nhà đầu tư cũng có phần dè dặt với cổ phiếu MU. Cần nói thêm ở đây, bóng đá Mỹ và bóng đá quốc tế (bóng đá thông thường như ở Việt
Tuy nhiên, ở đây có một lý do quan trọng là MU hiện thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Mỹ Glazer. Gia đình Glazer khá máu với thể thao, khi hiện còn sở hữu đội bóng đá Mỹ Tampa Bay Buccaneers chơi trong Giải bóng đá nhà nghề Mỹ NFL. Ông chủ gia đình, ông Malcolm Glazer hiện là Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn First Allied Corp., kinh doanh đa ngành và có nhiều công ty con. Hai con trai của ông là Avram và Joel Glazer đều là đồng chủ tịch của MU.
Thêm 1 lý do nữa khiến MU vững tâm khi lên sàn. Đó là trong tháng trước, lãnh đạo MU đã chèo kéo được General Motors (GM), tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất Mỹ ký hợp đồng tài trợ (thông qua việc quảng cáo thương hiệu xe Chevrolet của GM trên áo thi đấu của MU trong 7 mùa thi đấu, bắt đầu từ năm 2014) có trị giá tới khoảng 600 triệu USD.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, M.U có tới 659 triệu cổ động viên, trong đó phần lớn là ở các nước châu Á, nơi mà hàng tuần đều có truyền hình trực tiếp các vòng đấu của Giải ngoại hạng Anh và 26,9 triệu cổ động viên sử dụng dịch vụ của Facebook.
Theo các chuyên gia tài chính, dù trên bình diện thể thao MU rất thành công, song trên phương diện quản lý tài chính - kinh doanh là có vấn đề, nhất là về tính hiệu quả. Năm 2005, khi gia đình tỷ phú Malcolm Glazer mua lại MU với giá 1,47 tỷ USD, MU không bị một khoản nợ nào. Nay sau 7 năm dưới quyền sở hữu của gia đình tỷ phú, MU bị mang món nợ trị giá tới 416,7 triệu bảng Anh. Trước khi bị mua lại, MU đã có cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK London. Sau khi mua lại, MU rút lui khỏi sàn này.
Theo nhiều nhà phân tích, MU không phải là doanh nghiệp thông thường, nên kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều vào thành tích thi đấu. Mùa này, chức vô địch giải ngoại hạng Anh rơi vào tay
Năm 2011, doanh thu từ bán vé của MU là 171,2 triệu USD, chỉ tăng 5% so với năm 2010; doanh thu từ bản quyền truyền hình đạt 181,1 triệu USD.
Dù MU là đội bóng nổi tiếng và được ưa chuộng, song năm ngoái, lợi nhuận thuần chỉ là 13 triệu bảng Anh (20,4 triệu USD), thế cũng được coi là tiến bộ hơn nhiều so với khoản lỗ 47,5 triệu bảng Anh năm 2010.
Một yếu tố nữa được xem là cơ bản, đem lại thành công bước đầu cho MU tại Sở GDCK New York là MU đã thuê toàn đại gia thực hiện tư vấn và bảo lãnh phát hành IPO, gồm Credit Suisse, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank và Jefferies Group.