Chị Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Nước sạch, Vệ sinh môi trường - UNICEF Việt Nam (áo xanh, bên trái) và cán bộ Masterise Group chia sẻ niềm vui với các em học sinh trường Tiểu học Long Phú C khi đón thiết bị nhà vệ sinh không phát thải. Ảnh: UNICEF Việt Nam/Trương Việt Hùng.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ Nước sạch, Vệ sinh môi trường - UNICEF Việt Nam (áo xanh, bên trái) và cán bộ Masterise Group chia sẻ niềm vui với các em học sinh trường Tiểu học Long Phú C khi đón thiết bị nhà vệ sinh không phát thải. Ảnh: UNICEF Việt Nam/Trương Việt Hùng.

Masterise Group cùng cộng đồng phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Không chỉ là một nhà phát triển bất động sản hàng đầu với các dự án tầm cỡ khu vực và thế giới, Masterise Group thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động nhân văn và bền vững.

Không nhiều người biết rằng biến đổi khí hậu đã và đang cản trở việc đến trường của hàng ngàn trẻ em, đặc biệt tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục, từ tháng 4/2022, Masterise Group và UNICEF Việt Nam đã hợp tác trong dự án “Sáng kiến thay đổi tương lai”.

Lâm Thị Diễm Như, 10 tuổi, người dân tộc Khmer, sống cùng bà ngoại và em gái ở tỉnh Sóc Trăng trong khi bố mẹ em đi làm ăn ở tỉnh khác. Hạn hán, xâm nhập mặn và tình trạng nước biển dâng đang gây ra sự thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của trẻ em tại đây.

Gia đình Như không có nhà tiêu hợp vệ sinh tại nhà, mà phải sử dụng nhà tiêu tạm bợ trên ao cá. Việc này vẫn còn phổ biến với nhiều hộ gia đình nơi em sinh sống.

Đến trường, Như hạn chế dùng nhà vệ sinh tại trường, vì em chia sẻ: “Con thấy nhà vệ sinh trường con khá là bất tiện, mỗi lần mưa tới nó sẽ rất tối, con muốn nhà vệ sinh sạch sẽ và an toàn hơn cho con và bạn bè con sử dụng”.

Những thách thức này, cùng với tình trạng nhà tiêu tạm bợ trên ao cá tại cộng đồng, gây ra nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và việc học tập của trẻ em. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra thay đổi nhờ vào những công nghệ tiên tiến và sáng tạo.

Như (trái) và các bạn lần đầu trải nghiệm thư viện số trên máy tính bảng.

Như (trái) và các bạn lần đầu trải nghiệm thư viện số trên máy tính bảng.

UNICEF, với sự hỗ trợ từ Tập đoàn Masterise, đang nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục và môi trường sống cho trẻ em ở Sóc Trăng. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác này, dự án “Innovation for Children” giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, bao gồm mô hình nhà vệ sinh không phát thải “Net-Zero Aquonic” có thể chuyển đổi nước thải thành nước sạch bằng năng lượng mặt trời.

Trường của Như sẽ là trường học đầu tiên được dự án triển khai mô hình này, với mục tiêu sẽ nhân rộng sáng kiến này ra những vùng khó khăn khác bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng khí hậu.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, cán bộ nước sạch, vệ sinh môi trường - UNICEF Việt Nam chia sẻ: “UNICEF, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Masterise, phối hợp với các đối tác ở địa phương để cải tạo và nâng cấp các nhà vệ sinh trong trường học, sử dụng công nghệ và giải pháp thông minh với biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường học tập và tương lai bền vững cho tất cả trẻ em”.

Sự hỗ trợ của Tập đoàn Masterise cũng giúp UNICEF thành lập thư viện số bằng tiếng Việt và tiếng Khmer. Sáng kiến này sẽ nâng cao hiểu biết kỹ thuật số và tăng cường khả năng tiếp cận với các tài nguyên giáo dục cho trẻ em, bao gồm phần mềm đọc và sách kỹ thuật số với ngôn ngữ ký hiệu dành cho trẻ em khuyết tật. Như đã có trải nghiệm đầu tiên với sách kỹ thuật số trên máy tính bảng.

“Con thấy khá vui và thú vị. Con mong muốn học khoa học, đọc sách và khám phá các chủ đề khác nhau để được vui chơi và học tập từ thư viện số này”, Như nói.

Chính thức khởi động từ tháng 4/2022, chương trình “Build a Better Future - Kiến tạo tương lai” của Masterise Group đã thực thi thành công những sáng kiến và hoạt động thiết thực.

Tới nay, chương trình đã và đang triển khai tổng cộng 34 dự án với 1.148.533 người thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp trên khắp cả nước.

Tin bài liên quan