Muốn trừng phạt Nga, Mỹ và châu Âu cần tránh “vùng cấm” sau

Muốn trừng phạt Nga, Mỹ và châu Âu cần tránh “vùng cấm” sau

(ĐTCK) Có rất nhiều lĩnh vực mà nếu Mỹ và châu Âu áp dụng các lệnh trừng phạt dành cho Nga thì có thể sẽ dính "gậy ông đập lưng ông". Đó là các hàng hóa mà Nga nắm kiểm soát nguồn cung.

Nhiều người đang quan sát căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine một cách sát sao.

Đó là bởi Nga là một nhà cung cấp lớn các hàng hóa năng lượng, kim loại, khoáng sản và nông nghiệp, và các nhà đầu tư lo ngại rằng, sự căng thẳng này sẽ đẩy giá nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nga sản xuất 13% lượng dầu thô và 14% sản lượng khí thiên nhiên toàn cầu.

Dĩ nhiên, cộng đồng quốc tế cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

“Tầm quan trọng của các nguồn cung năng lượng từ Nga đối với cả Nga (liên quan đến thu nhập quốc dân) và Mỹ và châu Âu (liên quan đến các tác động tiềm tàng đối với tăng trưởng và lạm phát) khiến các biện pháp trường phạt liên quan đến năng lượng là không thể”, Max Layton, nhà kinh tế cao cấp về hàng hóa cơ bản của Goldman Sachs, viết.

Các biện pháp trừng phạt liên quan đến những kim loại nhất định, như platinum (bạch kim), palladium (pa-la-di) và nickel (kền) cũng không thể bởi các kim loại này “rất khó tìm được nguồn thay thế trên các thị trường châu Âu và Mỹ khi mà Nga là nhà cung cấp chính”.

Tin bài liên quan