Mỹ: 4 tỷ USD cứu nguy thị trường địa ốc đang khủng hoảng

Khủng hoảng địa ốc, tín dụng và tài chính đang đe dọa nền kinh tế Mỹ. Điều trần tại Ủy ban Kinh tế chung của Quốc hội Mỹ ngày 2-4, ông Ben Bernanke, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), đã chính thức lên tiếng cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể bị rơi vào suy thoái vào nửa đầu năm nay, cho dù FED, Chính phủ liên bang và Quốc hội Mỹ đã và đang ráo riết can thiệp bằng các giải pháp mạnh chưa từng có. Ông dự báo GDP trong nửa đầu năm 2008 có thể sẽ không tăng, thậm chí còn bị âm.

Sau tuyên bố của ông Bernanke, thị trường chứng khoán New York sụt giảm ngay lập tức. Giá dầu thô thế giới bất ngờ tăng vọt lên gần 105 USD/thùng. Giá vàng giao dịch ở mức 903 - 903,5 USD/ounce, tăng so với mức giá 887 - 888 USD/ounce của ngày 2-4. Đồng USD cũng sụt giá so với đồng euro. Tại thị trường New York, tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền này được giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,5664 USD, so với mức giá một euro ăn 1,5601 USD trong ngày trước đó.

 

Trong một động thái nhằm cứu thị trường địa ốc đang khủng hoảng, Thượng viện Mỹ ngày 3-4 thông báo đã nhất trí về một dự luật, theo đó chính phủ sẽ viện trợ không hoàn lại 4 tỷ USD cho chính quyền các địa phương mua lại nhà thuộc diện bị tịch thu gán nợ, cho phép các bang được phát hành trái phiếu để có tiền tài trợ cho những khoản vay thế chấp dưới mức tiêu chuẩn. Dự luật cũng sẽ miễn thuế 7.000USD cho những người mua nhà mới hoặc mua lại những bất động sản thuộc diện bị tịch thu gán nợ.

 

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế hoài nghi về khả năng dự luật này có thể “hạ nhiệt” thị trường nhà đất vốn đang rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 16 năm qua, đe dọa sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi được trình lên Tổng thống George W. Bush ký phê chuẩn.