Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty.

Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty.

Mỹ lo kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể trở thành sự kiện siêu lây nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
Theo CBS, ngày 19/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có khả năng trở thành “sự kiện siêu lây nhiễm” Covid-19 khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York.

Năm nay, các đại biểu dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 2 lựa chọn: gửi thông điệp qua video hoặc xuất hiện trực tiếp.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas-Greenfield đã kêu gọi các nhà ngoại giao từ các nước khác gửi video. Tuy nhiên, hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự sự kiện và phát biểu trực tiếp.

Đầu tháng 9, chính quyền thành phố New York đã gửi thư tới chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdulla Shahid nói rằng kỳ họp của Liên Hợp Quốc phải tuân thủ quy định của thành phố yêu cầu các đại biểu đến các địa điểm trong không gian kín và các địa điểm ăn uống, giải trí phải tiêm vaccine.

Tin bài liên quan