Theo đó, giấy phép tạm thời này cho phép các hoạt động khai thác, giao nhận và bán dầu của Iran được tiếp tục trong vòng 60 ngày, qua đó tạo điều kiện cho quá trình triển khai thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran ký tuần trước nhằm chấm dứt xung đột.
Lệnh miễn trừ được đánh giá sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho Iran, đồng thời phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với ngành dầu mỏ nước này. Quan trọng nhất, động thái này mở đường để Iran xuất khẩu dầu theo giá thị trường, sau nhiều năm phải bán với mức chiết khấu lớn nhằm tìm kiếm người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro vi phạm các biện pháp hạn chế kinh tế của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, việc miễn trừ trừng phạt là kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra hiệu quả với Iran tại Thụy Sĩ.
“Iran đã cam kết cho phép vận chuyển tự do, thông suốt qua eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào nước này”, ông Bessent cho biết trong một bài đăng trên X.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran hồi đầu năm nay nhằm hạ nhiệt giá dầu bằng cách cho phép nhiều nguồn cung dầu thô hơn chảy vào thị trường toàn cầu. Sau đó, Mỹ đã tăng cường các lệnh trừng phạt và thiết lập một cuộc phong tỏa quân sự ngăn chặn việc bán dầu của Iran như một phần nỗ lực làm tê liệt nền kinh tế của nước này.
Giấy phép miễn trừ mới dự kiến hết hạn vào ngày 21/8, sẽ mang lại cho Iran quyền tiếp cận lớn hơn đối với hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Theo đó, Iran được phép thực hiện các giao dịch xuất khẩu dầu bằng đồng đô la thay vì phải dựa vào các đồng tiền thay thế như trong giai đoạn chịu lệnh trừng phạt. Điều này cũng cho phép các nhà nhập khẩu Mỹ mua dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.
Trước khi xung đột Trung Đông bùng nổ, Iran sản xuất chưa đến 5% lượng dầu của thế giới, với phần lớn xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng nước này đã buộc phải cắt giảm mạnh sản lượng trong những tháng gần đây do lệnh phong tỏa của Mỹ. Thời gian sẽ cho biết quốc gia này có thể khôi phục các giếng dầu khí nhanh đến mức nào, đây có thể là một quá trình phức tạp. Iran cũng sẽ phải sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong thời gian diễn ra xung đột.
Thị trường đang rất mong chờ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Iran đang đạt được tiến triển. Iran đã tăng cường xuất khẩu dầu trong những ngày gần đây nhờ việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, làm dấy lên kỳ vọng rằng nguồn cung có thể dư thừa trong thời gian ngắn sắp tới.
Trong khi đó, các bên trung gian trong cuộc đàm phán là Pakistan và Qatar cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thành lập một "ủy ban cấp cao" nhằm giám sát tiến trình đàm phán, cùng các nhóm công tác phụ trách những vấn đề liên quan đến hạt nhân và các lệnh trừng phạt.
Hai bên cũng sẽ thiết lập một cơ chế điều phối tránh xung đột nhằm hỗ trợ bảo đảm các hoạt động quân sự tại Lebanon chấm dứt. Ngoài ra, Iran và Mỹ đã thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp để tránh các sự cố liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.