Nền kinh tế Canada vẫn tăng trưởng trong tháng 2 bấp chấp các cảnh báo suy thoái

Nền kinh tế Canada vẫn tăng trưởng trong tháng 2 bấp chấp các cảnh báo suy thoái

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nền kinh tế Canada tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng trong tháng 2, bất chấp những dự đoán về việc nền kinh tế này có thể rơi vào suy thoái kỹ thuật khi đối mặt với mức lãi suất cao nhất trong 15 năm.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Canada, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 0,3% trong tháng 2, nhờ sự gia tăng trong các lĩnh vực khai thác, khai thác đá, khai thác dầu khí, sản xuất, tài chính và bảo hiểm trong tháng 2 đã bù đắp được bởi sự sụt giảm trong lĩnh vực xây dựng, thương mại bán buôn, dịch vụ ăn ở và ăn uống. Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp (tháng 1 tăng 0,5%) sau khi giảm nhẹ trong tháng 12/2022.

Các nhà kinh tế dự đoán mức tăng trưởng GDP của Canada sẽ ở mức 1% trong quý I/2023. Các nhà hoạch định chính sách nước này cho biết, họ nhận thấy "tín hiệu rõ ràng" rằng các đợt tăng lãi suất cho đến nay làm giảm lạm phát, nhưng lại có rất ít dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang đi xuống.

Nhà kinh tế trưởng Doug Porter của Ngân hàng Montreal cho biết: “Sự bùng nổ sức mạnh của nền kinh tế đã vượt xa cả những quan điểm lạc quan nhất".

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại quanh việc lãi suất tăng cao cùng với sự tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nước trên thế giới sẽ khiến nền kinh tế Canada rơi vào suy thoái nhẹ trong năm 2023. Tăng trưởng GDP của Canada được dự đoán sẽ giảm tốc từ mức mạnh 3,4% vào năm 2022 xuống 0,3% vào năm 2023, trước khi tăng trở lại 1,5% vào năm 2024.

Đồng tiền của Canada đã lấy lại gần như toàn bộ giá trị. Dữ liệu cho thấy, giá nhà ở đã hạ nhiệt. Nó cũng trái ngược với một loạt các dự báo mới đây cho rằng hoạt động kinh tế bị đình trệ, với dự báo doanh số bán lẻ, bán buôn và hoạt động sản xuất đều giảm trong tháng 2.

Các nhà giao dịch trên thị trường đang đặt cược rằng động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ là cắt giảm lãi suất, do khủng hoảng ngành ngân hàng toàn cầu.

Charles St-Arnaud, nhà kinh tế trưởng tại Credit Union Central Alberta, cho biết: “Ngân hàng trung ương Canada có thể đang ở một thời điểm quan trọng và đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. BoC phải lựa chọn giữa chống lạm phát và tăng lãi suất một lần nữa hoặc tập trung vào giữ ổn định kinh tế và giữ nguyên lãi suất hiện tại”.

Tin bài liên quan