Nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu bước vào giai đoạn phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
Bên lề cuộc họp thường niên của IMF và WB tại Maroc, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết xuất khẩu chip đang dần hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của quốc gia châu Á phục hồi trở lại.
Các container hàng hóa tại cảng Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các container hàng hóa tại cảng Busan (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nền kinh tế này đang bước vào giai đoạn phục hồi nhờ những dấu hiệu xuất khẩu tăng, nhưng căng thẳng địa chính trị từ Trung Đông lại đang nổi lên như một bất ổn mới.

Trong cuộc gặp với các phóng viên bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại thành phố Marrakesh (Maroc), Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho cho biết xuất khẩu chip đang dần hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của cả nước phục hồi trở lại.

Ông Choo cho biết xuất khẩu chip đã chạm mức thấp nhất và đang phục hồi dần dần. Xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong quý 4 năm 2023 cũng như sang năm 2024. Điểm mấu chốt dường như là nền kinh tế đang bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi.

Nhận xét này được đưa ra sau khi xuất khẩu của Hàn Quốc giảm tháng thứ 12 liên tiếp trong tháng 9/2023 nhưng lại ghi nhận mức giảm thấp nhất so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn đang trên đà phục hồi.

Bộ trưởng Tài chính Choo cho biết thêm các chỉ số kinh tế quan trọng khác, bao gồm lạm phát và việc làm, cũng cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc có triển vọng sáng sủa hơn.

Theo ông Choo, các nền kinh tế lớn đang có tỷ lệ lạm phát khoảng 5- 6%, trong khi số liệu lạm phát của Hàn Quốc dao động quanh mức 2-3%, Ông Choo cũng nhấn mạnh rằng tỷ lệ việc làm trong nước cũng ở mức cao lịch sử.

Trước đó, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc vào năm 2024 xuống còn 2,2% so với dự báo 2,4% trước đó do kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm và lĩnh vực sản xuất trì trệ đã làm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Choo cho rằng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn bởi bất ổn địa chính trị ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguyên liệu thô và giá dầu mỏ trên toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và tác động của nó đối với nền kinh tế và xuất khẩu.

Ông Choo cũng đưa ra nhận định rằng nếu giá dầu mỏ toàn cầu vẫn ở mức hiện nay thì xu hướng giá tiêu dùng sẽ không thay đổi đáng kể cho đến cuối năm nay.

Tin bài liên quan