Khi sự phục hồi kinh tế tiến triển trong vài năm tới, rủi ro giảm giá vẫn tăng cao (ảnh Shutter Stock)

Khi sự phục hồi kinh tế tiến triển trong vài năm tới, rủi ro giảm giá vẫn tăng cao (ảnh Shutter Stock)

Nền kinh tế toàn cầu đối mặt với "tình trạng tồi tệ nhất trong một thế kỷ"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cho biết, nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 100 năm và “rủi ro giảm giá vẫn còn cao” trừ khi các cải cách khẩn cấp được ban hành trong hội nghị thượng đỉnh G20 do Ả Rập Xê Út tổ chức vào tháng 11.

“Nền kinh tế toàn cầu đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Cơ hội đầy thách thức là xây dựng trở lại tốt hơn, với sự cấp bách thực sự cần thiết từ các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp”, theo Yousef Al-Benyan, Chủ tịch của Business Twenty (B20), một nhóm bao gồm các CEO cấp cao trên khắp thế giới.

Business Twenty là một nhóm nhằm tìm cách đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu trên tất cả các quốc gia thành viên và các khu vực kinh tế G20.

Nhóm đang kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 thực hiện hành động chính sách “mạnh dạn và dựa trên phạm vi rộng” để đưa sự phục hồi kinh tế sau đại dịch lên một con đường tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định hơn.

Nhóm cũng cho biết, căng thẳng thương mại, sự không chắc chắn về chính sách, các căng thẳng địa chính trị và xây dựng các lỗ hổng tài chính là những rủi ro chính đối với triển vọng điều hướng lại kinh tế và xã hội sau tác động của đại dịch.

“Khi sự phục hồi kinh tế tiến triển trong vài năm tới, rủi ro giảm giá vẫn tăng cao”, Al-Benyan cho biết với lo ngại về tăng trưởng năng suất thấp và bất bình đẳng gia tăng.

“Doanh nghiệp có phần trách nhiệm để tôn vinh và đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng lại một nền kinh tế hòa nhập xã hội và bền vững với môi trường”, ông nói thêm.

Ả Rập Xê Út sẽ là quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới để giải quyết các vấn đề tài chính và kinh tế xã hội.

Hôm thứ Hai (5/10), ban lãnh đạo B20 đã đưa ra 22 khuyến nghị chính sách cho nhóm G20. Mỗi khuyến nghị rơi vào ba lĩnh vực chính: trao quyền cho mọi người, bảo vệ hành tinh và định hình các biên giới mới.

Trong lĩnh vực trao quyền cho con người, B20 đã đưa ra 10 khuyến nghị nhằm thúc đẩy các nỗ lực trao quyền cho phụ nữ và thanh niên và xây dựng lực lượng lao động có khả năng chống chọi với các rủi ro về công nghệ, sức khỏe và kinh tế. Nhóm cũng kêu gọi mở rộng quy mô tài chính cho phát triển bền vững và đa dạng hóa kinh tế, bao gồm cả trong các lĩnh vực tạo việc làm như du lịch bền vững.

Trong lĩnh vực bảo vệ hành tinh, B20 đưa ra ba khuyến nghị để “thúc đẩy tăng trưởng trong giới hạn của hành tinh”. Cụ thể, nhóm khuyến nghị các nhà lãnh đạo G20 cam kết trung hòa carbon (carbon neutrality) trong nửa sau của thế kỷ, tốt nhất là vào năm 2050 và đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hướng tới mục tiêu đó.

Trong lĩnh vực định hình các biên giới mới, B20 đã đưa ra 9 khuyến nghị khác tập trung vào việc tăng cường môi trường cho fintech và tận dụng các công nghệ để quản lý rủi ro liên quan đến tham nhũng và gian lận.

Nhóm cho biết việc thực hiện các khuyến nghị chính sách sẽ “bảo vệ sự ổn định trong ngắn hạn và có thể nâng mức GDP của G20 lên hơn 4% trong dài hạn”.

Tin bài liên quan