Nga cho biết có đủ người mua năng lượng ngay cả khi bị trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo một quan chức hàng đầu của Điện Kremlin, Nga có đủ người mua dầu và khí đốt của mình ngay cả khi các quốc gia phương Tây và đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nước này.
Nga cho biết có đủ người mua năng lượng ngay cả khi bị trừng phạt

“Chúng tôi sẽ không thuyết phục bất kỳ ai mua dầu và khí đốt của chúng tôi. Nếu họ muốn thay thế nó bằng thứ gì đó, họ được chào đón, chúng tôi sẽ có thị trường cung cấp, chúng tôi đã có chúng”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Năm (10/3).

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang cân nhắc khả năng gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt khi căng thẳng giữa Nga với Ukraine tiếp tục diễn ra. Châu Âu phụ thuộc vào Nga khoảng 30% lượng khí đốt mà họ tiêu thụ và đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc đó bằng cách khai thác các nguồn cung cấp mới, nâng cao hiệu quả và sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn.

Giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đã tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về việc cắt giảm nguồn cung của Nga. Vào đầu tuần này, dầu đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2008, trong khi giá khí đốt của châu Âu lập kỷ lục lịch sử. Một số hoạt động chốt lời và dự báo thời tiết ôn hòa đã làm dịu đà tăng giá khí đốt của EU kể từ đó, trong khi thị trường giá dầu Brent chứng kiến ​​sự biến động mạnh về giá từ Ukraine và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ.

“Nga hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ năng lượng của mình ở trong và ngoài châu Âu”, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp với chính phủ hôm thứ Năm (11/3).

“Chúng tôi cung cấp cho những người mua chính của chúng tôi mọi thứ mà chúng tôi phải cung cấp. Giá ở đó đang tăng nhưng đó không phải lỗi của chúng tôi”, Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga và các nhiên liệu hóa thạch khác, một động thái khiến giá các mặt hàng từ năng lượng, kim loại đến ngũ cốc tăng vọt. Anh cũng tuyên bố sẽ loại bỏ việc nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay nhưng đã dừng ngay việc áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với nhập khẩu khí đốt.

Các quốc gia châu Âu khác, vốn đang vật lộn với tình trạng khan hiếm nguồn cung trong nhiều tháng đã rất miễn cưỡng trong việc thực hiện các bước tương tự. Thay vào đó, các nhà kinh doanh và công ty dầu đã tự xử phạt, thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn ở Nga.

Nga hiện đang dẫn khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt “Sức mạnh Siberia” và hiện đang trong quá trình tiến tới một thỏa thuận dài hạn khác để cung cấp khí đốt thông qua Mông Cổ. Hiện tại, cơ sở hạ tầng đường ống dẫn khí đốt của Nga không có khả năng chuyển hướng các dòng khí đốt theo hướng Tây hoặc Đông. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận đạt được, một hệ thống kết nối sẽ được xây dựng, làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào châu Âu trong việc mua năng lượng của Nga.

Tin bài liên quan