Nga đã cắt giảm sản lượng dầu 700.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3

Nga đã cắt giảm sản lượng dầu 700.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bộ Năng lượng Nga cho biết, nước này đã giảm sản lượng dầu khoảng 700.000 thùng/ngày vào tháng trước.

Điện Kremlin cam kết giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm nay để trả đũa các hạn chế thương mại của phương Tây và mức trần giá dầu do G7 áp đặt.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô dựa trên sản lượng của tháng 2. Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu ngành cho thấy, sản lượng của tháng đó là 10,1 triệu thùng/ngày.

Dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga cho biết, các nhà sản xuất Nga đã bơm trung bình hàng ngày 1,285 triệu tấn dầu thô, tương đương với chỉ hơn 9,4 triệu thùng mỗi ngày, có nghĩa là việc cắt giảm chỉ riêng dầu thô lên tới gần 700.000 thùng mỗi ngày vào tháng trước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, tổng sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ trong tháng 3 của quốc gia này đạt trung bình 1,413 triệu tấn, tương đương với 10,36 triệu thùng/ngày, so với 11,1 triệu thùng trong tháng 2. Dữ liệu này cho thấy tổng số lượng cắt giảm trung bình là 740.000 thùng mỗi ngày.

Nga đã phân loại số liệu thống kê về dầu của mình vào năm ngoái do tính chất “nhạy cảm” của chúng, gây khó khăn cho việc đánh giá việc thực hiện cắt giảm nguồn cung ngoài sự đảm bảo của các quan chức năng lượng.

Do đó, giới chuyên gia đã bắt đầu theo dõi hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển và tỷ lệ chế biến dầu trong nước của Nga để làm thước đo cho ước tính sản lượng dầu thô. Tuy nhiên, cả hai chỉ số đều không có dấu hiệu suy giảm trong tháng trước.

Tải lượng dầu thô trung bình trong tháng 3 của Nga là cao nhất kể từ tháng 6, trong khi các nhà máy lọc dầu của Nga giữ sản lượng gần như không đổi, theo số liệu của Bloomberg dựa trên dữ liệu ngành và theo dõi tàu của quốc gia.

Bộ Năng lượng Nga không đưa ra con số cụ thể về dữ liệu sản xuất tháng 3 và nguyên nhân dẫn đến việc cắt giảm như cam kết.

Trong tuần qua, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã bất ngờ quyết định cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến hết năm nay, nâng tổng mức cắt giảm lên hơn 1,6 triệu thùng mỗi ngày. Quyết định bất ngờ này đã thúc đẩy giá dầu tăng và tạo tiền đề cho giá dầu thô quay trở lại mức 100 USD/thùng.

Tin bài liên quan